Thế giới

Người đàn ông Trung Quốc mất gần một triệu USD vì cho vé số vào máy giặt

Ông Tôn có thể đã trúng giải sau 10 năm chơi xổ số, nhưng tấm vé lại bị nghiền nát trong máy giặt.

Người đàn ông Trung Quốc mất gần một triệu USD vì cho vé số vào máy giặt
Tấm vé số của ông Tôn chỉ còn là những mảnh vụn. Ảnh: Shanghaiist.

Người đàn ông họ Tôn sống tại quận Thanh Phố, Thượng Hải, cho biết đã mua 4 vé xổ số phúc lợi Thượng Hải với giá 8 nhân dân tệ (khoảng hơn một USD) hôm 19/6. Khi đọc các dãy số trúng giải vào hôm sau, ông nhận ra mình đã chiến thắng, theo Xinmin Evening News.

Tuy nhiên, sự phấn khích của ông Tôn nhanh chóng chuyển thành thất vọng khi phát hiện 4 tấm vé số đều ở trong túi quần mà ông cho vào máy giặt tối hôm trước. Sau khi tìm thấy, tất cả chỉ còn là những mẩu giấy vụn. Giá trị giải thưởng hôm đó lên tới 6,43 triệu nhân dân tệ (khoảng 961.000 USD).

Dù đã cố gắng hết sức, ông Tôn vẫn không thể ghép các mảnh giấy lại với nhau. Khi ông mang chúng tới điểm nhận giải, các nhân viên nói rằng họ không thể chấp nhận mớ hỗn độn này.

Khi được hỏi tại sao biết mình trúng giải, Tôn cho biết ông nhớ rất rõ dãy số trên tấm vé đầu tiên mà ông mua trùng với dãy số được công bố nhận giải thưởng lớn. Tuy nhiên điều này không đủ thuyết phục với các nhân viên công ty xổ số.

Theo Ánh Ngọc (VnExpress.net)