Thế giới

Người đàn ông bị đám đông phụ nữ xử phạt vì nghi hiếp dâm trẻ em

Hàng chục phụ nữ và trẻ em đã chứng kiến cảnh một người đàn ông bị trói chân tay và nhận hàng chục gậy vào người vì nghi hãm hiếp một đứa trẻ.

Hàng chục phụ nữ và trẻ em đã chứng kiến cảnh một người đàn ông bị trói chân tay và nhận hàng chục gậy vào người vì nghi hãm hiếp một đứa trẻ.

Hàng chục phụ nữ và trẻ em đã chứng kiến cảnh nhiều người phụ nữ thay phiên nhau dùng gậy đánh đập người đàn ông. Trong khi đó, người đàn ông không tỏ thái độ chống trả mà nằm trên mặt đất chịu sự trừng phạt của đám đông phẫn nộ.

Clip ghi lại sự việc

Cảnh quay kết thúc bằng việc đám đông nói với một cảnh sát rằng họ đang trừng phạt kẻ hiếp dâm trẻ em. Hiện chi tiết về vụ cưỡng hiếp này chưa được tiết lộ.

Clip trên sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận được hơn 23.000 lượt theo dõi. Ấn Độ là quốc gia thường xuyên xảy ra các vụ cưỡng bức dã man.

Chỉ riêng năm 2015, có 34.000 trường hợp bị hãm hiếp đã xảy ra tại nước này, mặc dù vậy con số này thực tế có thể còn cao hơn vì nhiều nạn nhân đã không báo cho cảnh sát vì họ sợ bị dị nghị, xa lánh.

Theo H.N (Trí Thức Trẻ)