Thế giới

Người bị treo ngược trên hàng rào Nhà Trắng lại leo rào lần 3

Lực lượng Mật vụ Mỹ đã bắt giữ bà Marci Anderson Wahl (38 tuổi) đang cố vượt rào Nhà Trắng lần thứ 3 trong vòng 6 ngày vì tha thiết muốn gặp Tổng thống Donald Trump.

Lực lượng Mật vụ Mỹ đã bắt giữ bà Marci Anderson Wahl (38 tuổi) đang cố vượt rào Nhà Trắng lần thứ 3 trong vòng 6 ngày vì tha thiết muốn gặp Tổng thống Donald Trump.

Hàng rào Nhà Trắng đang đối mặt với vô số lượt xâm nhập gần đây

Theo kênh WJLA ngày 26.3, lần này bà Wahl bị bắt khi đang leo rào với ba lô và túi ngủ trên người. Đội tháo gỡ bom mìn đã có mặt để kiểm tra, nhưng không tìm thấy vũ khí hay bất cứ thứ gì nguy hiểm.

Tuy nhiên lần vượt rào Nhà Trắng đầu tiên của bà này mới đáng nhớ. Vào khoảng 22 giờ 45 đêm 21.3, bà bị treo ngược đầu trên hàng rào do dây giày mắc vào cọc nhọn.

Bà Wahl một mực trình bày với mật vụ rằng mình đến Nhà Trắng để nói chuyện với Tổng thống Donald Trump, theo thông tin từ cảnh sát.

Trong lần trình diện trước tòa ở thủ đô Washington vào ngày 22.3, thẩm phán đã ra lệnh buộc bà Wahl “tránh xa” Nhà Trắng. Thế nhưng chỉ hai ngày sau, “nữ sĩ leo rào” quay lại, và lần này bà bị kết tội vi phạm lệnh cấm trước đó. Tuy nhiên bà này tuyên bố vô tội trước tòa ngày 25.3.

Vài giờ sau, bà Wahl tiếp tục thử leo rào đợt ba ở hàng rào giáp trụ sở Bộ Tài chính, nhưng vẫn không thành công. Bà bị yêu cầu trình diện trước tòa vào ngày 27.4.

Theo Phi Yến (Thanh Niên Online)