Thế giới

"Người bạn" tiết lộ cảnh tượng chấn động lần đầu gặp Kim Jong Un

Cựu ngôi sao bóng rổ Mỹ Dennis Rodman đã không nhận ra Kim Jong Un, cho đến khi người dân trở nên kích động và những người phụ nữ bật khóc khi gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Cựu ngôi sao bóng rổ Mỹ Dennis Rodman đã không nhận ra Kim Jong Un, cho đến khi người dân trở nên kích động và những người phụ nữ bật khóc khi gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Rodman cũng mô tả tỉ mỉ về những cảm nhận của bản thân trong những lần gặp gỡ nhà lãnh đạo trẻ Triều Tiên Kim Jong Un.

Được biết, sau chuyến thăm quốc gia "bí ẩn nhất thế giới" lần đầu tiên năm 2013, cựu ngôi sao bóng rổ đã có 6 lần khác tới Triều Tiên. Nhưng sau trận bóng rổ mừng sinh nhật Kim Jong Un tháng 1/2014, Rodman hầu như "mất tích" trên truyền thông.
 

Dennis Rodman (trái) ôm nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trong một chuyến thăm Bình Nhưỡng.

Cảnh tượng đầy bất ngờ

Trong cuộc phỏng vấn mới nhất này, Dennis Rodman nói với DuJour rằng lần đầu tiên đặt chân tới Triều Tiên, anh cảm thấy các thành phố của nước này "rất đơn giản, âm trầm, thậm chí có cảm giác u ám và tối tăm".

Nhưng khi trở lại đây lần thứ 3, Rodman đã bất ngờ bởi "đập vào mắt mình là những cao ốc đua nhau mọc lên".

"Kim Jong Un đã cho xây dựng rất nhiều khách sạn và chung cư mới, cũng như công viên trên mặt nước, sân trượt tuyết và sân chơi bowling lớn nhất thế giới."

Dennis Rodman cũng tiết lộ, trong lần đầu tiên gặp Kim Jong Un, anh hoàn toàn không ý thức rằng người đàn ông "có thân hình không cao lớn" trước mắt lại là lãnh đạo tối cao của Triều Tiên.

Rodman kể lại: "Trong khoảnh khắc mọi người trong sân bowling nhìn thấy người đàn ông đó (Kim Jong Un), tất cả đột ngột dừng mọi việc lại và vẫy tay một cách kích động hoặc đẩy những đứa trẻ về phía trước.

Lúc này tôi mới nhận ra ông ta chính là Kim Jong Un.

Tôi chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như vậy trong đời mình, đặc biệt là những người phụ nữ. Khi trông thấy ông Kim, bọn họ đã bật khóc suốt 25 phút đồng hồ. Thực sự rất khó tin." - Anh nói thêm.

Rodman cho biết anh từng đi tới nhiều quốc gia và gặp không ít các nhà lãnh đạo, nhưng hình ảnh như vậy chỉ có thể thấy ở Triều Tiên.
 

Các nữ quân nhân bật khóc khi đứng cạnh Kim Jong Un. Những hình ảnh như thế này không hề khó tìm thấy ở Triều Tiên.

Rodman nói với phóng viên: "Khi (Kim Jong Un) đứng bên cạnh người dân của mình, ông ấy cũng giống một người bình thường."

Theo ngôi sao NBA, Kim Jong Un yêu thích âm nhạc nước Mỹ thập niên 1980, ham mê thể thao và "thi thoảng cũng pha trò cười".

Cũng bởi sở thích này, nhà lãnh đạo Triều Tiên có hẳn một ban nhạc chơi đàn violin với thành viên là 13 phụ nữ.

Nhờ mối quan hệ cá nhân tốt đẹp với ông Kim, Dennis Rodman đã trở thành "người ngoại quốc đầu tiên bế con gái của Kim Jong Un". Rodman còn có nhiều bức ảnh chụp chung với ông Kim và gia đình, và vẫn được anh cất giữ đến nay.

Trận bóng rổ "mừng thọ" Kim Jong Un

Những màn "ngoại giao bóng rổ" với Triều Tiên của cựu ngôi sao này từng vấp phải chỉ trích của những người Triều Tiên đào tẩu và các nghị sĩ Mỹ.

Vì vậy, trận bóng mừng sinh Nhật Kim Jong Un là một sự kiện vô cùng thu hút sự quan tâm của truyền thông Mỹ. Chính Rodman thừa nhận, anh đã chủ động "ngỏ lời" với Kim Jong Un về việc tổ chức trận đấu "mừng thọ" này.
 

Rodman tại sân bay quốc tế Bắc Kinh, Trung Quốc trước khi bay tới Triều Tiên vào 6/1/2014 để mừng sinh nhật Kim Jong Un.

"7 cựu thành viên giải NBA về hưu cùng tới Triều Tiên với tôi cũng không bị 'dẫn dắt nhầm' rằng đây là một trận đấu từ thiện. Bọn họ đều biết mình thi đấu chúc mừng sinh nhật ông Kim và nhận được thù lao cho việc đó.

Trước khi đi Triều Tiên, tôi đã trả họ từ 30.000-35.000USD/người. Chỉ là bọn họ không biết toàn bộ quá trình đã được quay phim lại." - Dennis Rodman cho biết.

Anh khẳng định hành động của mình "không nhận được thù lao từ chính phủ Triều Tiên" và cũng không làm điều đó vì tiền.

"Phía Triều Tiên hy vọng có được mối giao lưu với Mỹ về một lĩnh vực nào đó như thể dục thể thao. Kim Jong Un hy vọng người Mỹ hiểu điều này."
 
>> Không còn tin ai, Kim Jong-un giao trọng trách quốc gia cho em gái
>> Ông Kim Jong-un lệnh cho tiếp viên hàng không mặc váy ngắn khoe chân
>> Truyền thông Triều Tiên xác nhận thay Bộ trưởng Quốc phòng
>> Ông Kim Jong-un tử hình giám đốc công viên vì để rùa chết đói
>> Ông Kim Jong Un tử hình kiến trúc sư vì tội...thiết kế sân bay xấu
 
Theo Hải Võ (Dailo.vn)