Thế giới

Người Ấn ngủ ở đáy sông cạn tránh nóng 50 độ C

Nhiều người dân Ấn Độ ngủ ở lòng một con sông khô hạn tại miền bắc để tận dụng hơi ẩm và hóng gió, khi số người thiệt mạng vì nắng nóng đã vượt mốc 2.200.

Nhiều người dân Ấn Độ ngủ ở lòng một con sông khô hạn tại miền bắc để tận dụng hơi ẩm và hóng gió, khi số người thiệt mạng vì nắng nóng đã vượt mốc 2.200.

Nhiều người ngủ dưới gầm cầu, trên lòng sông Yamuna ở miền bắc Ấn Độ. Con sông đã cạn vì thời tiết cực đoan kéo dài. Nắng nóng đã khiến 2.207 người chết trong những tuần vừa qua, trong đó 1.636 ở Andhra Pradesh và 541 ở Telangana, 30 nạn nhân ở khu vực khác. Ảnh: Reuters

Lòng sông cũng là gầm cầu nên khá râm mát. Chính phủ quốc gia Nam Á đang tiến hành chương trình hướng dẫn người dân đối mặt với mức nhiệt cao. Mỗi năm, hàng trăm dân nghèo ở Ấn Độ thiệt mạng vì nắng nóng, nhưng năm nay con số còn cao hơn rất nhiều. Ảnh: Reuters

Hôm qua, hai bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất, Andhra Pradesh và Telangana, đã có mưa nhưng sau đó nhiệt độ lại tăng. Theo các chuyên gia khí tượng, trong tuần này, nhiệt độ ở 2 nơi trên sẽ vào khoảng 45 độ C. Số người chết có thể sẽ tiếp tục tăng. Ảnh: AP

Người đàn ông mở cửa hóng gió ở Mumbai. Cho tới thời điểm hiện tại, đợt thời tiết cực đoan này là đợt nắng nóng khiến nhiều người dân thiệt mạng thứ 2 trong lịch sử quốc gia Nam Á. Năm 1998, nhiệt độ tăng cao khiến 2.541 người tử vong. Ảnh: AP

Chú rể Nilesh tận hưởng nguồn gió từ quạt khi đứng cạnh cô dâu Meenal Bhagat trong lễ cưới khi trời nóng như thiêu đốt. Ảnh: AP

Nước sông là nguồn làm mát lý tưởng với nhiều người tại bang Karnataka. Tuy nhiên, cuối tuần trước, 6 trẻ em chết đuối khi tắm tại một hồ nước ở bang này. Ảnh: EPA

Công nhân đứng ngồi không yên ở Calcutta vì trời quá nóng. Ảnh: EPA

Chú rể tranh thủ uống nước. Ảnh: EPA
Đồng ruộng nứt nẻ ở bang Karnataka. Ảnh: EPA
 
>> Số người chết trong đợt nóng ở Ấn Độ tăng lên hơn 2.200
>> Ấn Độ: Hơn 1.800 người chết vì nắng nóng, cao nhất 20 năm qua
>> Bệnh viện Ấn Độ quá tải vì nắng nóng
>> Nắng nóng làm chảy nhựa đường ở thủ đô Ấn Độ
>> Hơn 1.000 người chết vì nắng nóng tại Ấn Độ
 
Theo Đông A (Zing.vn)