Thế giới

Ngồi tù vì vẽ biếm họa Tập Cận Bình

Các nhà chức trách Trung Quốc đã bắt giữ một họa sĩ sau khi ông ta đăng tải lên mạng xã hội một bức biếm họa châm dung Chủ tịch Tập Cận Bình.

Các nhà chức trách Trung Quốc đã bắt giữ một họa sĩ sau khi ông ta đăng tải lên mạng xã hội một bức biếm họa châm dung Chủ tịch Tập Cận Bình.

Bà Judy Zhu, vợ của nghi can cho biết, cảnh sát cáo buộc chồng bà, Dai Jianyong có hành vi phản loạn, sau khi bắt giữ ông này vào ngày 26/5 gần nhà riêng ở thành phố Thượng Hải.
 

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (Ảnh: CCTV News)

 
Dai đã đưa lên mạng internet hàng loạt chân dung biếm họa ông Tập Cận Bình có ria mép.

Một số bình luận trên mạng xã hội so sánh chân dung Tập Cận Bình với Adolf Hitler, mặc dù mà bức ảnh mà Dai tải lên instagram có ria mép rậm hơn so với Hitler và vua hài Charlie Chaplin. Dai sẽ phải ngồi tù 5 năm nếu bị kết tội.

Bà Zhu cho biết trước đó ông Dai từng chế ảnh nguyên Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, nhưng không bị bắt lần nào, nên vụ bắt giữ ông lần này có thể cho thấy ông Tập Cận Bình rất cứng rắn.

Theo bà Zhu có khoảng 10 cảnh sát đứng đợi sẵn ở khu vực trước nhà khi 2 vợ chồng trở về. Bà khẳng đình ông chồng Dai Jianyong không hề có bất kỳ động cơ chính trị nào đằng sau những bức chân dung vẽ Chủ tịch Tập Cận Bình.
 
>> Ảnh selfie cực hiếm của ông Tập Cận Bình
 
Theo Phạm Trúc (MASK Online)