Thế giới

Ngoại trưởng Mỹ lên án Trung Quốc phá hoại trật tự quốc tế

Ngoại trưởng Rex Tillerson lên án Trung Quốc phá vỡ trật tự thế giới, huỷ hoại chủ quyền các nước láng giềng và hành động vô trách nhiệm.

Ngoại trưởng Rex Tillerson lên án Trung Quốc phá vỡ trật tự thế giới, huỷ hoại chủ quyền các nước láng giềng và hành động vô trách nhiệm.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson phát biểu tại CSIS. Ảnh: NewYorkTimes.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson phát biểu tại CSIS. Ảnh: NewYorkTimes.

"Dù trỗi dậy cùng Ấn Độ, Trung Quốc đã hành động một cách thiếu trách nhiệm hơn nhiều, có lúc phá vỡ trật tự dựa trên các quy định quốc tế", CNN dẫn lời ông Rex Tillerson hôm 18/10 phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (CSIS) về quan hệ Mỹ - Ấn. 

Ông Tillerson cho rằng hành động khiêu khích của Trung Quốc ở Biển Đông thách thức trực diện luật quốc tế và các quy chuẩn cả Mỹ và Ấn Độ đều ủng hộ. Dù Mỹ muốn có quan hệ mang tính xây dựng với Trung Quốc, ông Tillerson nói "chúng tôi sẽ không chùn bước trước những thách thức của Trung Quốc với trật tự dựa trên các quy định, khi Trung Quốc phá hoại chủ quyền của các nước láng giềng và gây bất lợi cho Mỹ cùng những người bạn của chúng tôi". 

Ngoại trưởng Mỹ cũng chỉ trích mô hình phát triển kinh tế của Trung Quốc tại các nước nhỏ hơn và thông báo Washington đang thảo luận với các nước khác về việc đề ra lựa chọn để thay thế hoạt động cho vay của Bắc Kinh, điều ông cho rằng đang chất gánh nặng "nợ rất lớn" lên các nước này. 

Ông Tillerson phát biểu khi đang cố gắng thúc đẩy ngoại giao để Bắc Kinh gây áp lực lớn hơn với Triều Tiên. Bình Nhưỡng đang tiếp tục theo đuổi vũ khí hạt nhân, đe doạ tấn công lãnh thổ Mỹ. 

Bài phát biểu được đưa ra chỉ ba tuần trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump có chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Trung Quốc. Nó cũng trùng thời điểm Đại hội lần thứ 19 đảng Cộng sản Trung Quốc, sự kiện quan trọng của các thành viên đảng nhằm chọn ra người lãnh đạo đất nước trong 5 năm tới. 

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, người dự kiến củng cố quyền lực tại hội nghị, hôm qua tuyên bố nước này cần "giữ vai trò trung tâm trên thế giới". 

Theo Trọng Giáp (VnExpress.net)