Thế giới

Ngộ độc hóa chất nghiêm trọng tại Thổ Nhĩ Kỳ, 40 người nhập viện

Các chuyên gia cho rằng khí clo và cácbon trong chiếc thùng là nguyên nhân gây ra vụ ngộ độc trên.

Các chuyên gia cho rằng khí clo và cácbon trong chiếc thùng là nguyên nhân gây ra vụ ngộ độc trên.

(Nguồn: birgun.net)

Hãng Thông tấn Dogan của Thổ Nhĩ Kỳ tối 11/9 đưa tin, tại một ngôi làng thuộc tỉnh Siirt, miền Đông Nam nước này đã xảy ra một vụ ngộ độc hóa chất nghiêm trọng khiến ít nhất 40 người, trong đó có 23 trẻ em, phải nhập viện điều trị.

Vụ việc xảy ra khi một số trẻ em tìm thấy một thùng công nghiệp đựng hóa chất không rõ nguồn gốc và vô tình mở ra.

Ngay sau đó, nhiều người dân sống trong làng cảm thấy khó chịu, một số xuất hiện triệu chứng nôn mửa và buồn nôn.

Giới chức địa phương cho biết những người này đã nhanh chóng được đưa tới bệnh viện tỉnh để điều trị và không một ai trong số người này bị nguy hiểm đến tính mạng.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, các nhân viên thuộc Cơ quan Quản lý Thảm họa và Tình trạng khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ (AFAD) cùng lực lượng cứu hộ đã được triển khai tới phong tỏa hiện trường và giúp người dân khu vực xung quanh sơ tán an toàn.

Theo điều tra ban đầu, các chuyên gia cho rằng khí clo và cácbon trong chiếc thùng là nguyên nhân gây ra vụ ngộ độc trên.

Hiện, công tác điều tra vẫn tiếp tục được tiến hành.

Theo PV (Vietnamplus.vn)