Thế giới

Nghi vấn Cambridge Analytica giúp Tổng thống Duterte đắc cử

Nguyên Tổng giám đốc Alexander Nix của Cambridge Analytica (CA, Anh) từng đến thủ đô Manila hồi tháng 5.2015 để gặp hai cố vấn chiến dịch tranh cử của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, theo tờ South China Morning Post ngày 9.4.

Nghi vấn Cambridge Analytica giúp Tổng thống Duterte đắc cử
Nguyên Tổng giám đốc Alexander Nix của Cambridge Analytica (2 từ trái sang) gặp nhóm cố vấn chiến dịch tranh cử của Tổng thống Rodrigo Duterte

Cụ thể, ông Nix đã ăn tối với Jose Gabriel “Pompee” La Viña và Peter Tiu La Viña - hai anh em họ sau này lần lượt được ông Duterte bổ nhiệm làm giám đốc phụ trách mạng truyền thông xã hội (chức vụ đầu tiên trong lịch sử bầu cử ở Philippines) và phát ngôn viên chiến dịch tranh cử của ông. Khoảng 6 tháng sau cuộc gặp gỡ trên, anh em nhà La Viña đã thuyết phục ông Duterte ra tranh cử tổng thống.

Theo sau chiến thắng của Tổng thống Duterte, ông "Pompee" được cho là từng khen ngợi thắng lợi đó nhờ “đội chiến binh truyền thông xã hội của ông Duterte”. Hiện ông Peter bác bỏ mọi cáo buộc ông Nix dính líu tới bầu cử Philippines. Theo báo điện tử Rappler, đại diện Facebook mới đây tiết lộ có gần 1,2 triệu người dùng Facebook ở Philippines bị lộ thông tin cá nhân trong vụ bê bối liên quan tới CA.

Theo Huỳnh Thiềm (Thanh Niên Online)