Thế giới

Nghị sĩ Mỹ kêu gọi sơ tán gia đình quân nhân Mỹ khỏi Hàn Quốc

Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, thành viên thuộc Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ, cho biết đã đến lúc Washington đưa gia đình của các binh sĩ Mỹ khỏi lãnh thổ Hàn Quốc khi nguy cơ xung đột quân sự Triều Tiên ngày càng gia tăng.

Nghị sĩ Mỹ kêu gọi sơ tán gia đình quân nhân Mỹ khỏi Hàn Quốc
Các binh sĩ thuộc lực lượng quân đội Mỹ bước vào khoang máy bay (Ảnh: Reuters)

“Thật sai lầm nếu tiếp tục đưa vợ chồng và con cái (của các binh sĩ Mỹ) tới Hàn Quốc trong bối cảnh Triều Tiên khiêu khích như hiện nay. Tới Hàn Quốc không nên có người đi cùng. Tôi muốn họ ngừng đưa gia đình của các binh sĩ Mỹ tới và tôi nghĩ đã đến lúc nên bắt đầu sơ tán họ khỏi Hàn Quốc”, Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, thành viên thuộc Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ, trả lời phỏng vấn chương trình “Face the Nation” của kênh CBS hôm 3/12.

Hiện có khoảng 28.500 binh sĩ Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc để đối phó với mối đe dọa từ Triều Tiên. Theo ông Graham, Bình Nhưỡng đang ngày càng tiến xa hơn trong chương trình tên lửa của nước này.

“Chúng ta đang tiến gần đến một cuộc xung đột quân sự vì Triều Tiên sắp đạt được công nghệ gắn vũ khí hạt nhân lên đầu tên lửa đạn đạo liên lục địa với khả năng bắn tới Mỹ. Chúng ta không còn nhiều thời gian”, Thượng nghị sĩ Graham cho biết.

Tuy nhiên, ông Graham tin rằng chính quyền của Tổng thống Donald Trump đủ khả năng để xử lý nguy cơ xung đột ngày càng tăng với Triều Tiên.

“Ông ấy (Tổng thống Trump) có đội ngũ an ninh quốc gia tốt nhất trong số các tổng thống mà tôi từng biết kể từ khi tôi đến Washington”, Thượng nghị sĩ Graham, người công tác trong Quốc hội Mỹ từ năm 1995, cho biết thêm.

Theo Thượng nghị sĩ Mỹ, Trung Quốc đã “rất cố gắng” trong việc giải quyết vấn đề Triều Tiên, song “chưa hiệu quả”. Ông Graham cảnh báo nếu Bình Nhưỡng tiếp tục tiến hành một vụ thử hạt nhân mới sau 6 vụ thử từ năm 2006 đến nay thì nước này sẽ phải đối mặt với phản ứng nghiêm trọng từ phía Washington.

Trước đó, Thượng nghị sĩ Graham từng tuyên bố rằng Mỹ có thể sẽ phát động chiến tranh với Triều Tiên “nếu mọi việc không thay đổi”, mặc dù ông thừa nhận rằng “sẽ rất nhiều người thiệt mạng và bị thương” nếu chiến tranh nổ ra.

Bình luận của nghị sĩ Mỹ được đưa ra sau khi Triều Tiên tuần trước tuyên bố phóng thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-15 có khả năng mang đầu đạn hạt nhân siêu lớn và đặt toàn bộ lãnh thổ Mỹ vào tầm tấn công. Đây được xem là tên lửa có tầm bắn xa nhất trong các vụ thử tên lửa từ trước đến nay của Bình Nhưỡng.

Theo Thành Đạt (Dân Trí)