Thế giới

Nghi phạm nổ bom hàng loạt Texas chết vì bom

Một người đàn ông bị cáo buộc “đánh bom hàng loạt” khiến 2 người thiệt mạng và 4 người bị thương ở TP Austin, bang Texas – Mỹ đã tự giết mình bằng một quả bom khác sau khi bị vây bắt hôm 21-3 (giờ địa phương).

Theo đài ABC News, cảnh sát chưa xác định được danh tính của nghi phạm. Lực lượng an ninh địa phương và liên bang đã bao vây người đàn ông trên một con đường cao tốc ở TP Round Rock, cách TP Austin khoảng 32 km về phía Bắc.

Ban đầu, cảnh sát theo dõi nghi phạm tới một khách sạn gần TP Austin, sau đó đến khu vực đường cao tốc nói trên. Trong lúc người đàn ông cố gắng để tránh bị bắt giữ, một quả bom phát nổ làm nghi phạm thiệt mạng.

Kênh KVUE đưa tin nhà chức trách sử dụng đoạn camera giám sát thu được tại cơ sở FedEx ở khu vực Brodie Lane để xác định nghi phạm. Tiếp đến, họ dùng công cụ tìm kiếm của Google để thu thập thông tin về lịch sử duyệt web của hắn.

Nghi phạm nổ bom hàng loạt Texas chết vì bom
Cảnh sát tại hiện trường vụ nổ bom hôm 20-3. Ảnh: Reuters

Nhân viên Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang mở cuộc điều tra tại hiện trường. Trước đó, hình ảnh được cho là của kẻ tấn công xuất hiện trong đoạn camera giám sát và được các phương tiện truyền thông Mỹ đăng tải. Đó là một người đàn ông da trắng có mái tóc vàng, mang theo một số gói hàng lớn tại một cơ sở của dịch vụ chuyển phát FedEx ở TP Austin.

Sở cảnh sát TP Austin sẽ sớm tổ chức họp báo để công bố các thông tin liên quan.

Tổng cộng 2 người đã thiệt mạng và 5 người bị thương (bao gồm 4 người TP Austin và 1 người ở TP Schertz cũng thuộc bang Texas) sau các vụ đánh bom từ ngày 2 đến ngày 20-3.

Nghi phạm nổ bom hàng loạt Texas chết vì bom - 1
Các vụ nổ bom ở Texas từ ngày 2 đến ngày 20-3. Ảnh: ABC News

Cụ thể, ngày 2-3, một quả bom phát nổ tại nhà của người đàn ông tên Anthony Stephan House, 29 tuổi khiến nạn nhân thiệt mạng. Ngày 12-3, thiếu niên Draylen William Mason, 17 tuổi bị giết chết sau khi mang gói hàng chứa bom vào nhà ở TP Austin. Mẹ cậu cũng bị thương nặng. Cùng ngày, một cụ bà 75 tuổi bị thương sau vụ nổ bom thứ ba.

Ngày 18-3, một thiết bị nổ gây thương tích cho 2 người đàn ông dọc theo một con đường ở TP Austin. Sau đó 2 ngày, một quả bom phát nổ tại cơ sở của FedEx ở TP Schertz khiến 1 người bị thương.

Theo Phạm Nghĩa (Nld.com.vn)