Thế giới

Ngạc nhiên tàu vận tải đổ bộ mang vũ khí laser của Mỹ

Tàu vận tải đổ bộ USS Portland (LPD-27) hiện không chỉ đang là tàu chiến "trẻ" nhất trong lịch sử Hải quân Mỹ mà còn là tàu đầu tiên được lực lượng này trang bị hệ thống vũ khí laser.

Ngạc nhiên tàu vận tải đổ bộ mang vũ khí laser của Mỹ
Tàu vận tải đổ bộ thứ 11 được đóng theo lớp San Antonio của Hải quân Mỹ và cũng là tàu chiến mới nhất của Hải quân nước này đã được nhập biên chế hôm 21/4 vừa qua tại Portland, bang Oregon, Mỹ theo giờ địa phương. Nguồn ảnh: Defence.
Ngạc nhiên tàu vận tải đổ bộ mang vũ khí laser của Mỹ - 1
Mang tên USS Portland (LPD-27), tàu vận tải độ bộ thứ 11 trong lớp San Antonio này cũng là tàu đầu tiên trong lịch sử của Hải quân Mỹ được đặt tên Portland - thành phố lớn nhất của tiểu bang Oregon. Nguồn ảnh: Wiki.
Ngạc nhiên tàu vận tải đổ bộ mang vũ khí laser của Mỹ - 2
Có độ giãn nước 25.000 tấn, tàu vận tải đổ bộ lớp San Antonio của Mỹ có chiều dài 208 mét, lườn rộng 105 mét, mớm nước tối đa 7 mét khi đầy tải và được trang bị 4 động cơ diesel do Colt-Pielstick sản xuất cùng với hai trục dẫn động. Nguồn ảnh: Militarytoday.
Ngạc nhiên tàu vận tải đổ bộ mang vũ khí laser của Mỹ - 3
Tổng công suất đầu ra của tàu là 41.600 mã lực, cung cấp tốc độ tối đa 22 hải lý, tương đương với 41 km/h. Tàu có biên chế thủy thủ đoàn đầy đủ 333 người cùng 28 sĩ quan chỉ huy. Nguồn ảnh: USNI.
Ngạc nhiên tàu vận tải đổ bộ mang vũ khí laser của Mỹ - 4
Được thiết kế để nang được tối đa 16 sĩ quan chỉ huy và 633 lính Thủy quân Lục chiến, tàu vận tải đổ bộ lớp San Antonio của Hải quân Mỹ có khả năng mang theo tối đa 14 phương tiện lội nước cùng 1 tàu há mồm hoặc mang theo cùng lúc 2 tàu đổ bộ đệm khí. Nguồn ảnh: Wiki.
Ngạc nhiên tàu vận tải đổ bộ mang vũ khí laser của Mỹ - 5
Tàu được trang bị vũ khí khá đơn giản, bao gồm 2 khẩu Bushmaster II 30mm để tự vệ tầm gần, kèm theo đó là 2 dàn tên lửa RIM-116 và hệ thống vũ khí laser (thử nghiệm). Nguồn ảnh: Military.
Ngạc nhiên tàu vận tải đổ bộ mang vũ khí laser của Mỹ - 6
Hải quân Mỹ bắt đầu đóng mới các tàu vận tải đổ bộ lớp San Antonio từ năm 2000. Chiếc đầu tiên được biên chế vào lực lượng từ năm 2006 và tới nay phía Mỹ đã có tổng cộng 11 tàu vận tải đổ bộ loại này, bao gồm cả chiếc USS Portland vừa được nhập biên. Nguồn ảnh: News.
Ngạc nhiên tàu vận tải đổ bộ mang vũ khí laser của Mỹ - 7
Được đánh ký hiệu số thân là LPD từ 17 cho tới 29, dự kiến Hải quân Mỹ sẽ có tổng cộng 13 tàu vận tải đổ bộ loại này. Trong đó, một chiếc nữa mang số thân LPD-28 hiện đang được đóng mới và một chiếc nữa mang số thân LPD-29 hiện đã được đặt hàng. Nguồn ảnh: USnavy.
Ngạc nhiên tàu vận tải đổ bộ mang vũ khí laser của Mỹ - 8
Tàu vận tải đổ bộ lớp San Antonio của Hải quân Mỹ được ra đời để thay thế cho cùng lúc ba lớp tàu vận tải kiểu cũ của Hải quân nước này bao gồm lớp Austin (vận tải đổ bộ), lớp Newport (tàu há mồm) và lớp Charleston (tàu chở hàng). Nguồn ảnh: USNI.

Theo Tuấn Anh (Kienthuc.net.vn)