Thế giới

Nga 'vạch trần' mục tiêu cuối cùng của Mỹ ở Syria

Mỹ theo đuổi chính sách thực dân kiểu mới nhằm chia tách Syria để chiếm đoạt tài nguyên của nước này - Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc phát biểu tại phiên họp đặc biệt của Hội đồng Bảo an.

Nga 'vạch trần' mục tiêu cuối cùng của Mỹ ở Syria
Nga nói Mỹ liên tục mở rộng hiện diện quân sự ở Syria. Ảnh: Reuters

Mỹ tiếp tục chính sách thực dân kiểu mới nhằm chia tách Syria vì liên minh do Mỹ đứng đầu ủng hộ thành lập một số "thể chế thay thế trung thành với chính phủ" - RT dẫn lời Đại sứ Nga Vassily Nebenzia phát biểu tại phiên họp đặc biệt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 28.8.

Đại sứ Nga cũng nhấn mạnh đến thực tế là liên minh liên tục mở rộng sự hiện diện ở Syria bằng việc xây dựng các căn cứ mới và củng cố lực lượng.

"Rõ ràng là liên minh do Mỹ dẫn đầu đang cố gắng chiếm đoạt lãnh thổ Syria và giành quyền kiểm soát tài nguyên của nước này" - nhà ngoại giao Nga phát biểu trong phiên họp được triệu tập theo yêu cầu của Mátxcơva để thảo luận về tình hình ở tỉnh Idlib.

Trước đó, cũng trong ngày 28.8, Tổng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, tướng General Joseph Dunford trên thực tế thừa nhận rằng Mỹ dự định ở lại Syria vô thời hạn. Ông cho biết, ngoài việc chống lại những kẻ khủng bố trên đất Syria, quân đội Mỹ cũng có ý định đào tạo các nhóm vũ trang địa phương để phục vụ những gì mà ông gọi là "lực lượng an ninh".

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đưa ra những bình luận cụ thể hơn về kế hoạch của Mỹ ở Syria.

"Mục tiêu của chúng tôi là đưa cuộc nội chiến Syria vào tiến trình Geneva để người dân Syria có thể thành lập một chính phủ mới không do Tổng thống Assad lãnh đạo" - ông Mattis nói.

Người đứng đầu Lầu Năm Góc cũng cho biết, các lực lượng Iran không có quyền ở Syria vì họ ủng hộ chính phủ Damascus.

Theo Vân Anh (Lao Động)