Thế giới

Nga thừa nhận máy bay rơi ở Ai Cập do đánh bom khủng bố

Theo giám đốc Cơ quan an ninh liên bang Nga Aleksandr Bortnikov, chiếc máy bay chở khách A321 rơi ở Sinai, Ai Cập sáng 31-10 là do bị tấn công khủng bố.

Theo giám đốc Cơ quan an ninh liên bang Nga Aleksandr Bortnikov, chiếc máy bay chở khách A321 rơi ở Sinai, Ai Cập sáng 31-10 là do bị tấn công khủng bố.

Các nhà điều tra thuộc quân đội Nga tại hiện trường máy bay rơi ở Sinai - Ảnh: Reuters

Trong bản tin vừa đăng tải cách đây ít phút, RT cho hay ông Bortnikov đã thông báo kết luận này với Tổng thống Vladimir Putin.

Theo đó, các nhà điều tra đã phát hiện dấu vết chất nổ trên xác máy bay, cho thấy nó đã bị tấn công khủng bố.

"Chúng tôi có thể nói rằng vụ tai nạn máy bay ở Sinai là một hành động khủng bố", ông Bortnikov nói với Tổng thống Putin.

Vị giám đốc này cũng cho biết quả bom phát nổ trên máy bay là bom tự chế với sức công phá tương đương 1,5kg TNT.

Theo RT, sau khi nghe báo cáo, Tổng thống Putin đã ra lệnh cho các cơ quan đặc biệt của Nga tập trung vào việc tìm kiếm những kẻ đứng đằng sau vụ tấn công.

Tổng thống cũng yêu cầu Bộ Ngoại giao "kêu gọi tất cả đối tác của Nga" hỗ trợ việc tìm kiếm những kẻ khủng bố đứng đằng sau vụ tấn công.

Trong khi đó, ông Bortnikov cũng công bố phần thưởng trị giá 50 triệu USD cho những ai cung cấp thông tin về những kẻ khủng bố.

Chiếc máy bay Airbus A321 số hiệu 9268 của hãng hàng không Kogalymavia (thường được biết đến dưới thương hiệu Metrojet hoặc Kolavia) rơi sáng 31-10 khi đi từ thành phố Sharm el Sheikh, Ai Cập đến St. Petersburg, Nga, làm 224 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng.

Các điều tra sau đó nói máy bay đã bị đánh bom nhưng phía Nga luôn nói "còn quá sớm để kết luận". Đến ngày 9-11, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev thừa nhận có khả năng máy bay bị tấn công khủng bố.
 
>> Vụ rơi máy bay Nga: Ai Cập, Đức, Pháp hỗ trợ điều tra
>> IS ở Ai Cập tuyên bố bắn hạ máy bay Nga
>> Máy bay Nga rơi ở Ai Cập, 224 người thiệt mạng

Theo Minh Anh (Tuổi Trẻ)