Thế giới

Nga sẽ bàn giao xe tăng T-90S/SK ngay trong năm 2017

Tập đoàn Uralvagonzavod của Nga gần đây thông báo họ sẽ sớm bàn giao các xe tăng chiến đấu chủ lực T-90S và T-90SK cho đối tác.

Tập đoàn Uralvagonzavod của Nga gần đây thông báo họ sẽ sớm bàn giao các xe tăng chiến đấu chủ lực T-90S và T-90SK cho đối tác.

Nga sẽ bàn giao xe tăng T-90S/SK ngay trong năm 2017

Trước đó vào trung tuần tháng 7, Trợ lý của Tổng thống Nga về hợp tác kỹ thuật - quân sự, ông Vladimir Kozhin trong cuộc trả lời phỏng vấn báo Izvestia nói rằng: "Nga và Iraq đã ký hợp đồng cung cấp xe tăng T-90, phương tiện đã chứng tỏ được năng lực vượt trội trên chiến trường Syria". 

Theo báo cáo của Tập đoàn Uralvagonzavod, việc giao hàng sẽ được thực hiện ngay trong năm 2017, lô đầu tiên sẽ bao gồm 73 chiếc T-90S, đi kèm cả phiên bản chỉ huy T-90SK. Dự báo Iraq sẽ tiếp tục đặt mua thêm nhiều xe tăng T-90 nữa, có thể bao gồm cả biến thể hiện đại hóa T-90MS.

Ngoài xe tăng T-90, Nga và Iraq còn tiến hành thương vụ cung cấp máy bay trực thăng vũ trang Mi-35M, Mi-28N; hệ thống tên lửa - pháo phòng không Pantsir-S1; cường kích tấn công mặt đất Su-25... chúng đã phát huy tác dụng rất lớn trong các chiến dịch quân sự chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo - IS tự xưng.

Nga sẽ bàn giao xe tăng T-90S/SK ngay trong năm 2017 - Ảnh 1.

Xe tăng chiến đấu chủ lực T-90 của Nga trên thao trường

Ngoài Iraq, báo cáo năm 2016 của Uralvagonzavod còn cho biết, Việt Nam (đối tác nước ngoài mang mã định danh 704) cũng đặt hàng loại vũ khí tương tự, tuy nhiên số lượng chỉ là 64 chiếc. 

Ông Aleksandr Mikheev, Tổng Giám đốc Tập đoàn xuất nhập khẩu vũ khí Rosoboronexport trong lần trả lời phỏng vấn hãng tin Sputnik đã thông báo rằng, kinh phí mua sắm xe tăng T-90 của Việt Nam được lấy từ nguồn tín dụng nhà nước của Nga.

Hy vọng rằng khi vấn đề tài chính đã được đảm bảo, tiến độ thực hiện hợp đồng cung cấp xe tăng T-90 cho Việt Nam sẽ tương đương với Iraq và chiếc chiến xa hiện đại này sẽ sớm in dấu xích trên Dải đất hình chữ S.

Theo Sao Đỏ (Thời Đại)