Thế giới

Nga phát triển tiêm kích thế hệ 6 trang bị súng điện từ

Các nhà sản xuất Nga đã hoàn thiện nền tảng khoa học và kỹ thuật để phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6.

Các nhà sản xuất Nga đã hoàn thiện nền tảng khoa học và kỹ thuật để phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6.

Mô hình chiến đấu cơ thế hệ 6 của Nga. Đồ họa: Cont.ws.

Bộ trưởng Công thương Nga Denis Manturov ngày 24/8 cho biết các kỹ sư hàng không của Moscow đã hoàn thiện nền tảng khoa học kỹ thuật cho các thiết bị trên khoang, hệ thống điện năng cũng như hệ thống kiểm soát vũ khí của dòng máy bay chiến đấu thế hệ 6, theo Tass.

Nga đã phát triển thành công và đang tiến hành thử nghiệm cấp độ quốc gia đối với dòng tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5

Đại diện tập đoàn Công nghệ Vô tuyến - Điện tử Nga, Vladimir Mikheyev trước đó cho biết tiêm kích thế hệ 6 của Nga sẽ được phát triển thành hai phiên bản, có người lái và không người lái, được trang bị vũ khí phù hợp cho từng nhiệm vụ.

Chiến đấu cơ thế hệ mới của Nga cũng sở hữu hệ thống radar mảng pha quang lượng tử mới, có khả năng truyền phát tín hiệu xa hơn, chính xác hơn, cùng các vũ khí hiện đại như súng điện từ và vũ khí laser.

Giới chức quân sự Nga dự kiến hoàn thiện các công nghệ cần thiết áp dụng trên máy bay thế hệ thứ 6 trước năm 2020 để có thể cho ra mắt mẫu tiêm kích hiện đại này vào năm 2025, theo chỉ thị của Bộ Quốc phòng.

Theo Nguyễn Hoàng (VnExpress.net)