Thế giới

Nga phát hiện tàu chiến Pháp nã tên lửa vào Syria

Các hệ thống kiểm soát không phận Nga phát hiện chiến hạm Pháp ở Địa Trung Hải nã tên lửa vào Syria hôm 17.9.

Nga phát hiện tàu chiến Pháp nã tên lửa vào Syria
Chiến hạm FS Auvergne của hải quân Pháp. Ảnh: RT

Chiến hạm mới nhất của hải quân Pháp, FS Auvergne, phóng tên lửa vào khoảng 8 giờ tối (giờ GMT) ngày 17.9 - RT dẫn nguồn tin quân đội Nga cho hay.

“Kiểm soát không phận đã ghi nhận tên lửa phóng từ tàu chiến Pháp Auvergne” - tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga nói.

Chiến hạm Auvergne đang được triển khai ở Địa Trung Hải, ngoài khơi bờ biển Syria.

Vụ tấn công được phát hiện vào cùng thời điểm kiểm soát không lưu ở căn cứ không quân Nga tại Syria Hmeimim bị “mất liên lạc” với máy bay quân sự Il-20 chở theo 14 người trong cuộc tấn công của chiến đấu cơ F-16 của Israel vào Latakia. Công tác tìm kiếm cứu nạn đang được tiến hành.

Israel từ chối bình luận về báo cáo tấn công. Mặc dù Israel hiếm khi thừa nhận tấn công các mục tiêu cụ thể bên trong Syria, nhưng hồi đầu tháng này Tel Aviv thừa nhận tấn công ít nhất 202 mục tiêu của Iran trên khắp Syria.

Trước tình hình căng thẳng gia tăng ở Idlib - sào huyệt cuối cùng của phiến quân Syria - Thổ Nhĩ Kỳ và Nga hôm 17.9 nhất trí thiết lập một khu phi quân sự giữa quân nổi dậy và chính phủ, trong nỗ lực xoá sổ những phiến quân thánh chiến còn lại ở Syria.

Theo Song Minh (Lao Động)