Thế giới

Nga phát hiện phần mềm gián điệp trong các máy tính công vụ

Cơ quan phản gián Nga phát hiện máy tính của 20 tổ chức, bao gồm các công ty quốc phòng và tình báo quốc gia, bị nhiễm phần mềm gián điệp nhằm đánh cắp thông tin mật.

Cơ quan phản gián Nga phát hiện máy tính của 20 tổ chức, bao gồm các công ty quốc phòng và tình báo quốc gia, bị nhiễm phần mềm gián điệp nhằm đánh cắp thông tin mật.

Nga phat hien phan mem gian diep trong cac may tinh cong vu hinh anh 1
Trụ sở Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB). Ảnh: Reuters

“Các nguồn lực công nghệ thông tin của các cơ quan chính phủ, viện nghiên cứu khoa học và quân sự cũng như các công ty quốc phòng và các đơn vị có liên quan tới hệ thống cơ sở hạ tầng của Nga, đồng loạt bị tấn công”, FSB cho biết trong tuyên bố trên trang web chính thức.

Nga thông báo bị tin tặc không lâu sau các vụ tấn công nhằm vào Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ Mỹ, phát tán loạt email mật có liên quan tới sự thiên vị cho bà Hillary Clinton trong cuộc đua giành phiếu của đảng Dân chủ.

Tin tặc Nga bị cáo buộc tấn công máy tính phe dân chủ để ủng hộ ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump. Tuy nhiên, Điện Kremlin đã phủ nhận mọi cáo buộc.

Theo Hồng Duy (Zing.vn)