Thế giới

Nga lên tiếng về khả năng đối đầu với Mỹ tại Syria

Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Thượng viện Nga ngày 10/4 đã đưa ra nhận định về khả năng xảy ra nguy cơ đối đầu quân sự giữa Moscow và Washington tại Syria, sau khi Mỹ phóng hàng chục tên lửa nhằm vào một căn cứ không quân tại quốc gia Trung Đông này.

Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Thượng viện Nga ngày 10/4 đã đưa ra nhận định về khả năng xảy ra nguy cơ đối đầu quân sự giữa Moscow và Washington tại Syria, sau khi Mỹ phóng hàng chục tên lửa nhằm vào một căn cứ không quân tại quốc gia Trung Đông này.
 
Tàu khu trục Đô đốc Grigorovich phóng tên lửa Kalibr nhằm vào các mục tiêu khủng bố ở Syria (Ảnh: Sputnik)
Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Thượng viện Nga, Thượng nghị sĩ Victor Ozerov, hôm nay đã nói với hãng tin Sputnikrằng các tàu và lực lượng Không quân Nga được giao nhiệm vụ hỗ trợ nỗ lực chống khủng bố của chính phủ Syria, chứ không phải đối đầu với quân đội Mỹ tại đây.

“Nga sẽ không tới đó để thực hiện các hoạt động vũ trang chống Mỹ, nhiệm vụ của chúng tôi là hỗ trợ các lực lượng vũ trang Syria trong cuộc chiến chống khủng bố”, ông Ozerov cho biết, đồng thời nhấn mạnh việc phải làm tròn nhiệm vụ này.

Liên quan tới việc Hải quân Nga ngày 7/4 đã điều tàu khu trục Đô đốc Grigorovich tối tân nhất của Hạm đội Biển Đen tới phía đông Địa Trung Hải ngay sau khi tàu khu trục U.S.S. Porter và U.S.S. Ross của Mỹ ở đây dội 59 tên lửa vào căn cứ không quân Shayrat của Syria, ông Ozerov cho biết đây là kế hoạch đã được chuẩn bị từ trước và không liên quan tới cuộc tấn công gây bất ngờ của Washington.

“Bạn không thể triển khai một con tàu như vậy chỉ trong một ngày. Việc (điều tàu) luân phiên này đã được lên kế hoạch từ trước. Tàu Đô đốc Grigorovich trước đó đã hộ tống tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov và bây giờ nó đang quay trở lại”, ông Ozerov nói.

Tàu Đô đốc Grigorovich hồi năm ngoái đã phối hợp với biên đội tàu do tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov của Nga dẫn đầu để phóng các tên lửa từ ngoài khơi Syria nhằm vào các mục tiêu phiến quân ở Aleppo.

Ngay sau cuộc tấn công chớp nhoáng bằng tên lửa của Mỹ vào Syria, Nga đã ra thông cáo chỉ trích vụ tấn công này là “vi phạm luật pháp quốc tế” và là “hành động khiêu khích nhằm vào một quốc gia có chủ quyền”. Điện Kremlin nhấn mạnh rằng động thái này có thể hủy hoại nghiêm trọng quan hệ song phương Nga - Mỹ.

Theo Thành Đạt (Dân Trí)