Thế giới

Nga khoe "hàng khủng" tại triển lãm vũ khí

Những công nghệ và thiết bị quân sự tối tân của Nga được trình làng tại triển lãm quốc tế từ ngày 6 - 11.9, nhằm hấp dẫn các khách hàng tiềm năng.

Những công nghệ và thiết bị quân sự tối tân của Nga được trình làng tại triển lãm quốc tế từ ngày 6 - 11.9, nhằm hấp dẫn các khách hàng tiềm năng.

Quang cảnh ngày đầu tiên của triển lãm “Army-2016”

Diễn đàn - triển lãm kỹ thuật quân sự “Army-2016” do Bộ Quốc phòng Nga tổ chức đã khai mạc hôm qua 6.9 tại Khu phức hợp triển lãm công viên Patriot rộng 14 ha ở thị trấn Kubinka, ngoại ô phía tây thủ đô Moscow. Sự kiện này thu hút 800 phái đoàn cơ quan quốc phòng, viện nghiên cứu cũng như nhà thầu vũ khí từ hơn 70 quốc gia.

Theo Hãng thông tấn Sputnik, khoảng 200.000 người tham dự sẽ được chiêm ngưỡng những khí tài nổi bật nhất của Nga hiện nay, trong đó được mong đợi nhất là hệ thống phòng không S-500.

S-500 ra mắt

Theo Hãng tin TASS, Nga dự định sẽ lần đầu tiên công bố S-500 tại “Army-2016”. Tuy vẫn còn đang trong quá trình phát triển, nhưng S-500 đã thu hút sự chú ý lớn từ giới chức quốc phòng các nước lẫn chuyên gia quân sự.

Hệ thống này được quảng cáo là sở hữu năng lực vượt trội hẳn các đời trước là S-400 và “Rồng lửa” S-300. Sputnik dẫn các nguồn tin từ Moscow tiết lộ S-500 có khả năng đánh chặn mọi loại mục tiêu từ tên lửa đạn đạo tầm trung cho đến tên lửa liên lục địa và thậm chí là tàu không gian. Tầm bắn của S-500 được cho là vào khoảng 600 km và có thể đánh chặn các vật thể bay ở độ cao lên tới 200 km. Hơn nữa, nếu S-400 mất từ 9 - 10 giây để ứng phó cùng lúc 6 tên lửa đang bay tới thì S-500 chỉ cần 3 - 4 giây đã hạ 10 mục tiêu cùng lúc, kể cả những tên lửa siêu thanh bay với tốc độ 5 km/giây. Mặt khác, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định vũ khí mới sẽ được trang bị hệ thống liên lạc tối tân và “không ai có thể nghe lén hoặc can thiệp vào quá trình liên lạc”.

Triều Tiên tham dự “Army-2016”

Trang tin NK News dẫn thông báo từ Đại sứ quán Nga tại CHDCND Triều Tiên cho hay nước châu Á này cũng cử phái đoàn tham dự sự kiện “Army-2016”. Cụ thể, phái đoàn do Thứ trưởng Quốc phòng Yun Tong-Hyon dẫn đầu sẽ đến theo lời mời của Bộ Quốc phòng Nga. Thông tin này đã gây một số quan ngại từ Hàn Quốc và phương Tây trong bối cảnh Triều Tiên đang hứng chịu nhiều lệnh cấm vận quốc tế liên quan đến chương trình tên lửa và hạt nhân. “Bản thân việc có mặt tại Nga không vi phạm các lệnh cấm vận nhưng mọi dấu hiệu về hoạt động trao đổi, thảo luận liên quan đến công nghệ quân sự chắc chắn sẽ khiến nhiều bên phản đối”, NK News dẫn lời chuyên gia người Anh Tristan Webb nói.

Hôm 5.9, Triều Tiên tiếp tục phóng 3 tên lửa Rodong tầm bắn 1.000 km giữa lúc lãnh đạo các nước G-20 đang tham dự hội nghị cấp cao của nhóm tại Hàng Châu, Trung Quốc.

Đến nay, Nga vẫn giữ bí mật tuyệt đối về hình ảnh của S-500 và chưa rõ quân bài chủ lực này sẽ được trình làng rộng rãi cho công chúng hay chỉ được giới thiệu trong các buổi hội thảo kín dành cho chuyên gia và giới chức cấp cao tại “Army-2016”. Trang tin Russia Beyond The Headlines thì dẫn lời tham mưu trưởng Lực lượng Phòng không - Không gian Nga Viktor Bondarev trước thềm triển lãm cho hay trong năm nay, lực lượng này sẽ nhận các đơn vị S-500 đầu tiên để bảo vệ Moscow và khu vực miền trung Nga.

Lực lượng hùng hậu

Ngoài S-500, phía Nga cũng sẵn sàng chào mời nhiều loại “hàng khủng” với các khách hàng tiềm năng. Theo Sputnik, tập đoàn quốc phòng chủ lực của nước này là Rosoboronexport sẽ triển lãm phiên bản xuất khẩu của hơn 270 loại vũ khí và thiết bị quân sự hiện đại tại “Army-2016”. Nổi bật trong số này có thể kể đến xe tăng thế hệ mới T-90, hệ thống tên lửa đối không TOR-M2E, tàu ngầm Kilo cải tiến, máy bay huấn luyện Yak-130 và trực thăng trinh sát tấn công Ka-52. Nhân dịp này, Rosoboronexport lên kế hoạch tìm kiếm hợp đồng mới và thương thảo với các phái đoàn chính phủ của 40 quốc gia, chủ yếu đến từ châu Á, Mỹ Latin và châu Phi.

Trong khi đó, nhà thầu vũ khí Almaz-Antey sẽ tiếp tục giới thiệu tên lửa siêu thanh Klub vốn có thể chống hạm lẫn tiêu diệt mục tiêu trên đất liền. Đây là một trong những loại vũ khí của Nga sản xuất được ưa chuộng nhất, đang được quân đội nhiều nước sử dụng, trong đó có Việt Nam. Ngoài ra, Almaz-Antey cũng lần đầu tiên cho ra mắt toàn bộ các thiết bị cấu thành hệ thống phòng không Buk-M2E, cũng như radar do thám dành cho máy bay Protivnik-GE.

Trong ngày khai mạc 6.9, Hạm đội phương Bắc cũng đã giới thiệu hơn 100 loại vũ khí và thiết bị quân sự, được chia làm 4 lĩnh vực, theo phát ngôn viên hạm đội Vadim Serga. Không gian trưng bày lớn nhất được dành cho lực lượng bảo vệ bờ biển và lực lượng đổ bộ với khoảng 30 mẫu khí tài. Những người tham dự sẽ có cơ hội ngắm nhìn hệ thống tên lửa đối hạm di động ven bờ Bastion, xe tăng T-72, xe di chuyển trên địa hình phủ tuyết Berkut-2, cùng các mẫu xe thiết giáp và thiết bị bay không người lái.

Theo Thụy Miên (Thanh Niên Online)