Thế giới

Nga kêu gọi Mỹ từ bỏ ý định lật đổ Tổng thống Venezuela Maduro

Ngoại trưởng Nga muốn Mỹ ngừng lập tức các kế hoạch "vô trách nhiệm" nhằm lật đổ chính quyền Maduro.

Nga kêu gọi Mỹ từ bỏ ý định lật đổ Tổng thống Venezuela Maduro
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: AP.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 5/5 cho biết Moskva lên án cái mà ông gọi là một chiến dịch nhằm lật đổ chính quyền Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro do Mỹ sắp đặt.

"Chúng tôi kêu gọi người Mỹ và tất cả những ai ủng hộ họ từ bỏ những kế hoạch vô trách nhiệm và hành động trong phạm vi giới hạn của luật pháp quốc tế", ông nói. Theo Ngoại trưởng Lavrov, việc Mỹ gây áp lực "chưa từng có" chỉ nhằm mục đích chống lại chính quyền hợp pháp của Venezuela.

Tuyên bố trên được Ngoại trưởng Nga đưa ra tại cuộc gặp với Ngoại trưởng Venezuela Jorge Arreaza ở thủ đô Moskva. Lavrov ngày 6/5 tới Phần Lan, nơi ông dự kiến có cuộc gặp riêng hiếm hoi với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo.

Ngoại trưởng Venezuela cảm ơn sự ủng hộ của Nga dành cho chính quyền Tổng thống Maduro, khẳng định mối quan hệ giữa Moskva và Caracas "đã trở nên quan trọng không chỉ đối với hai quốc gia mà với cả thế giới".

Cuộc khủng hoảng kinh tế, chính trị tại Venezuela trở nên căng thẳng kể từ khi thủ lĩnh đối lập Juan Guaido tự phong là tổng thống và thách thức quyền lực trực tiếp của Maduro. Mỹ ủng hộ phe đối lập và áp đặt nhiều lệnh cấm vận mới lên chính quyền Venezuela.

Hôm 30/4, Guaido xuất hiện trong một đoạn video kêu gọi quân đội lật đổ Tổng thống Maduro và người dân xuống đường biểu tình. Đụng độ nổ ra sau đó khi lực lượng an ninh Venezuela sử dụng xe bọc thép, hơi cay và đạn cao su để chống lại đám đông ủng hộ Guaido, bắt ít nhất 119 người. Maduro cuối cùng tuyên bố chiến thắng và cảm ơn "quân đội trung thành tuyệt đối" với ông.

Guaido hôm qua thừa nhận phe đối lập do ông lãnh đạo đã đánh giá sai lầm về sự ủng hộ của quân đội đối với kế hoạch đảo chính.

Theo Vũ Hoàng (VnExpress.net)