Thế giới

Nga giới thiệu tàu đổ bộ sẽ thay thế Mistral, trang bị "vũ khí hoàn hảo"

Sputnik ngày 4/6 đưa tin, Hải quân Nga dự kiến sẽ tiếp nhận 2 tàu tấn công đổ bộ mới lớp Lavina ('Avalanche') trong khuôn khổ chương trình mua sắm vũ khí nhà nước.

Sputnik ngày 4/6 đưa tin, Hải quân Nga dự kiến sẽ tiếp nhận 2 tàu tấn công đổ bộ mới lớp Lavina ('Avalanche') trong khuôn khổ chương trình mua sắm vũ khí nhà nước.

Nga giới thiệu tàu đổ bộ sẽ thay thế Mistral, trang bị

Theo Bộ Quốc phòng Nga, những con tàu này sẽ thay thế 2 chiếc Mistral mà Nga đặt mua từ Pháp nhưng không được chuyển giao.

Các tàu mới dự kiến sẽ đến tay Hải quân Nga trước năm 2025. Chúng có sự khác biệt so với các tàu đổ bộ đề án 11711 lớp Ivan Gren đang được đóng cho Hải quân Nga.

Theo kênh truyền hình Zvezda, thiết kế của Lavina giống Mistral hơn, bởi nó có phần boong tàu rộng để chứa trực thăng tấn công Ka-52K và trực thăng chống ngầm Ka-32.

Các tàu lớp Lavina sẽ được trang bị hệ thống phòng không mạnh, có thể là phiên bản hải quân của Pantsir-S. Ngoài ra còn có pháo hạm AK-176MA 76.2 mm, được điều khiển bắn bằng hệ thống kỹ thuật số.

Con tàu có thể mang tới 60 xe bọc thép hạng nhẹ, ít nhất 20-30 xe tăng chiến đấu chủ lực, hơn 500 lính thủy đánh bộ. Mặc dù không trực tiếp tiếp cận khu vực bờ biển nhưng con tàu này sẽ triển khai binh sĩ và xe thiết giáp bằng 4 tàu đổ bộ cao tốc đề án 11770M và 2 tàu đổ bộ đệm khí đề án 12061M mà nó mang theo.

Nga giới thiệu tàu đổ bộ sẽ thay thế Mistral, trang bị vũ khí hoàn hảo - Ảnh 1.

Tàu đổ bộ đề án 11711 lớp Ivan Gren.

Tàu đổ bộ lớp Lavina sẽ dài 165m, lượng giãn nước 14.000 tấn, được giới thiệu lần đầu tiên tại Diễn đàn quân sự Army 2015.

Theo Zvezda, mặc dù khi đó, tàu sân bay đề án 23000E Shtorm ('Storm') thu hút nhiều sự chú ý nhưng Lavina mới là dự án được Bộ Tư lệnh Hải quân Nga xem là triển vọng chính để đưa vào chương trình mua sắm vũ khí mới.

Ông Valery Polovinkin, một cố vấn của tổng giám đốc Trung tâm nghiên cứu Krylov tại St. Petersburg, cho biết viện thiết kế đã tiến hành nhiều nghiên cứu sâu rộng để chế tạo một mẫu tàu đổ bộ tấn công toàn cầu thế hệ mới.

Ông Polovinkin nhấn mạnh rằng Nga đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm hữu ích trong việc chế tạo các tàu Mistral, nhất là công tác chế tạo các phần của đuôi tàu.

"Chúng tôi sẵn sàng mang tới cho khách hàng một mẫu tàu đa năng hơn" - ông Polovinkin nói.

Theo Zvezda, trực thăng Ka-52K Katran (phiên bản hải quân của trực thăng tấn công Ka-52 Alligator) là "vũ khí hoàn hảo" dành cho lớp tàu đổ bộ mới.

Đây là trực thăng đầu tiên trên thế giới có khả năng triển khai cả tên lửa hành trình chống tàu Kh-31 và Kh-35. Trước đó, chỉ tiêm kích hạm Mig-29K/KUB mới có khả năng bắn các tên lửa hành trình siêu thanh, tàng hình này.

Nga giới thiệu tàu đổ bộ sẽ thay thế Mistral, trang bị vũ khí hoàn hảo - Ảnh 2.

Trực thăng tấn công Ka-52 "Alligator" trong một đợt huấn luyện bay chiến thuật.

Nói cách khác, theo Zvezda, "trực thăng tấn công Kamov, vốn được mệnh danh là 'xe tăng bay' trên mặt đất, nay đã trở thành 'sát thủ diệt hạm' thực thụ trên biển".

Trong tương lai, Ka-52K còn có thể được trang bị tên lửa không-đối-không R-77, nhằm cải thiện khả năng của nó trong mọi loại hoạt động trên biển và tại các khu vực bờ biển.

Theo chương trình mua sắm vũ khí hiện nay, quân đội Nga dự kiến sẽ tiếp nhận 120 chiếc Ka-52K vào năm 2020.

Theo QS (Trí Thức Trẻ)