Thế giới

Nga gán nhãn 9 cơ quan thông tấn của Mỹ là ‘cơ sở nước ngoài’

Đây là động thái đáp trả với điều mà chính quyền Matxcơva gọi là việc gây sức ép không thể chấp nhận của Mỹ với truyền thông Nga.

Nga gán nhãn 9 cơ quan thông tấn của Mỹ là ‘cơ sở nước ngoài’
Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trong hội nghị của WHO tại Matxcơva ngày 16-11 - Ảnh: REUTERS

Theo hãng tin Reuters, ngày thứ năm (16-11) chính quyền Nga công bố 9 cơ quan thông tấn, báo chí được sự tài trợ của chính phủ Mỹ sẽ sớm bị gán nhãn là tổ chức "mang chức năng vận hành của một cơ sở nước ngoài" (foreign agent) theo điều luật mới đã được Hạ viện Nga thông qua và đang được xem xét tại Thượng viện.

Trước đó ngày 15-11, Hạ viện Nga phê chuẩn dự luật cho phép Matxcơva có quyền buộc cơ quan truyền thông nước ngoài phải gắn mác những loại tin tức họ cung cấp tới người Nga là hoạt động của "một cơ sở nước ngoài" và phải công khai các nguồn ngân sách của họ.

Dự kiến dự luật này sẽ được thông qua tại Thượng viện Nga trong tuần tới, sau khi tổng thống Vladimir Putin ký phê chuẩn sẽ chính thức thành luật.

Ngày 16-11 Bộ Tư pháp Nga công khai danh sách 9 cơ quan thông tấn báo chí được chính phủ Mỹ bảo trợ thuộc diện có thể bị ảnh hưởng với điều luật mới. Trang web của Bộ tư pháp Nga cũng nói luật này sẽ sớm được chính thức hóa và thực thi.

Bộ Tư pháp Nga cho biết đã thông báo tới các đài Voice of America (VOA) và Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) của Mỹ cùng 7 cơ quan thông tấn khác sử dụng tiếng Nga hoặc tiếng địa phương khác thuộc quản lý của RFE/RL.

Những phản ứng quyết liệt với các cơ quan truyền thông Mỹ là đòn trả đũa của Nga sau một loạt các cáo buộc từ Mỹ cho rằng điện Kremlin đã can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm ngoái để ủng hộ ông Donald Trump.

Giới chức tình báo Mỹ cáo buộc điện Kremlin đã sử dụng các tổ chức truyền thông của Nga vốn hoạt động bằng ngân sách chính phủ để thao túng dư luận cử tri Mỹ.

Trong một diễn biến khác liên quan, tuần này, đài truyền hình quốc gia RT của Nga cũng đã phải tuân thủ yêu cầu của phía Mỹ, đăng ký hoạt động của một chi nhánh đặt tại Mỹ của đài này là "cơ sở nước ngoài" theo Luật đăng ký đại diện nước ngoài (FARA) của Mỹ.

Ủy ban quốc hội Mỹ đề nghị hãng tin Tân Hoa phải đăng ký là một "cơ sở nước ngoài"

Theo báo IBTIMES, Ủy ban đánh giá An Ninh và Kinh tế Mỹ - Trung (USCC), cơ quan có trách nhiệm giám sát mối quan hệ song phương giữa Mỹ và Trung Quốc, cáo buộc hãng tin Tân Hoa đã thu thập tin tức cho chính phủ tại quê nhà, theo đó, đây là lý do để buộc họ phải đăng ký hoạt động như một "cơ sở nước ngoài" tại Mỹ theo FARA.

Việc tuân thủ FARA có nghĩa, những lãnh đạo cấp cao của một hãng thông tấn sẽ phải trực tiếp đăng ký với Bộ Tư pháp, đồng thời phải giao nộp mọi thông tin, tài liệu cá nhân khi được yêu cầu.

Cũng theo báo cáo của USCC, hãng tin Tân Hoa đã khuyếch trương mạng lưới hoạt động của họ rất nhanh với khoảng 150 chi nhánh trên toàn thế giới. Tại Mỹ hãng tin này đã mở văn phòng tại Chicago, Houston, Los Angeles, New York City, Washington D.C. và San Francisco.

Theo D.Kim Thoa (Tuổi Trẻ)