Thế giới

Nga duyệt binh hoành tráng kỷ niệm Ngày Chiến thắng

Trong cuộc duyệt binh trên Quảng trường Đỏ có sự tham gia của hơn 13.000 quân nhân, kỹ thuật quân sự, máy bay các loại thuộc các binh chủng của Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga cùng với đội ngũ duyệt binh của những cơ quan công lực khác.

Nga duyệt binh hoành tráng kỷ niệm Ngày Chiến thắng

Bộ trưởng Quốc phòng hoan nghênh các đơn vị duyệt binh của Hải quân, chiến sĩ Dù, Quân khu Tây, lực lượng tên lửa chiến lược, đội cơ động đường sắt, Quân đoàn Bảo vệ Hóa học và Sinh học, đội ngũ  quân Cận vệ Quốc gia, Bộ Các tình huống khẩn cấp, Cơ quan An ninh Nga, cũng như các thành viên trẻ tuổi nhất tham gia diễu binh Chiến thắng, đó là các học viên thiếu sinh quân Suvorov, Nakhimov, học viên võ bị Cận vệ quân và thành viên Phong trào xã hội quân sự-ái quốc trẻ toàn Nga "Yunarmiya".

Nga duyệt binh hoành tráng kỷ niệm Ngày Chiến thắng - 1
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey hoàn thành cuộc duyệt đội ngũ và tiến về phía lễ đài trung tâm để báo cáo với Tổng thống Liên bang Nga kiêm Tổng Tư lệnh tối cao các Lực lượng vũ trang Liên bang Nga Vladimir Vladimirovich Putin.

Các quân nhân của Lực lượng vũ trang Nga tiếp tục nâng cao trình độ chiến đấu và nghiệp vụ đặc biệt.

Hàng ngày họ hoàn thiện kỹ năng của mình trong việc nắm vững sử dụng thành thạo các mẫu vũ khí và trang bị kỹ thuật tiên tiến, qua đó phô trương với toàn thế giới trình độ sẵn sàng chiến đấu bảo đảm an toàn cho nhân dân và sự toàn vẹn của quốc gia.  

Nga duyệt binh hoành tráng kỷ niệm Ngày Chiến thắng - 2

Nga duyệt binh hoành tráng kỷ niệm Ngày Chiến thắng - 3

Nga duyệt binh hoành tráng kỷ niệm Ngày Chiến thắng - 4
Tổng thống Nga Vladimir Putin (giữa) cùng Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic (trái) và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (phải) tại khán đài.

Theo Đình Dương (Dân Việt)