Thế giới

Nga đóng hàng loạt tàu sân bay trực thăng

Bộ Quốc phòng Nga vừa đạt được thỏa thuận đóng hàng loạt tàu sân bay trực thăng và tàu khu trục thế hệ mới.

Hãng tin Tass ngày 10/1 đưa tin, theo thỏa thuận của Bộ Quốc phòng Nga và Tập đoàn đóng tàu thống nhất USC (Nga), nhà máy đóng tàu Northern Shipyard ở thành phố St. Petersburg sẽ tiến hành đóng các loại tàu sân bay trực thăng và tàu khu trục thế hệ mới lớp Leader. 

Nga đóng hàng loạt tàu sân bay trực thăng
Nhà máy đóng tàu Northern Shipyard. Ảnh: survincity.

Hiện tại, nhà máy này đang tiến hành nâng cấp toàn diện năng lực sản xuất, trong đó có việc xây dựng một phân xưởng đóng các loại tàu thuộc những lớp trên.

Trong giai đoạn đầu, Northern Shipyard sẽ đóng hai tàu sân bay trực thăng. Công việc dự kiến bắt đầu trong năm 2018. Tiếp đến nhà máy này sẽ khởi công đóng tàu khu trục thế hệ mới lớp Leader vào năm 2020. Các loại tàu này sẽ được bàn giao cho hải quân vào năm 2024.

Tàu sân bay trực thăng sẽ được trang bị động cơ chạy bằng cả năng lượng diesel kết hợp khí đốt, trong đó động cơ diesel là loại chính. Loại trực thăng được bố trí cho tàu chủ yếu là Ka-52K. Loại trực thăng này sẽ được chuyển cho quân đội cùng với thời điểm bàn giao tàu sân bay.

Ngoài ra tàu còn được bố trí các loại trực thăng khác như Ka-27, Ka-29, Ka-31. Theo Thứ trưởng Quốc phòng Nga Yury Borisov, chiếc tàu trực thăng sân bay đầu tiên sẽ được hoàn thành vào năm 2022./.

Theo Hồng Anh (Vov.vn)