Thế giới

Nga đề nghị Mỹ công khai mục tiêu định không kích ở Syria

Đại sứ Nga tại LHQ cho rằng Mỹ nên công bố các mục tiêu nghi ngờ cất giấu vũ khí hóa học tại Syria thay vì âm thầm tấn công.

Nga đề nghị Mỹ công khai mục tiêu định không kích ở Syria
Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzya. Ảnh: TASS.

"Hãy tiết lộ danh sách các mục tiêu mà Lầu Năm Góc được cho là đã chọn trước cho một cuộc không kích tiềm tàng của liên quân ba nước nhằm vào Syria. Nếu quý vị tin rằng vũ khí hóa học được cất giấu ở những vị trí đó, hãy tôn trọng luật pháp quốc tế và chuyển thông tin cho Tổ chức Chống phổ biến Vũ khí hóa học", TASS hôm nay dẫn tuyên bố của Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzya.

Tuyên bố của ông Nebenzya được đưa ra trong bối cảnh đặc sứ Mỹ phụ trách vấn đề Syria Jim Jeffrey ngày 6/9 khẳng định Washington đang nắm rất nhiều bằng chứng cho thấy chính quyền Damascus chuẩn bị sử dụng vũ khí hóa học trong chiến dịch giải phóng Idlib.

Đại sứ Nga cho rằng cáo buộc của Mỹ hoàn toàn vô căn cứ và mang tính chất huyễn hoặc. "Cáo buộc chính quyền Syria sử dụng vũ khí hóa học đang được miêu tả như một sự việc đã rồi, làm tôi nhớ đến một cuốn tiểu thuyết trinh thám mà thông tin về một vụ án mạng như thời gian, địa điểm được công bố rõ ràng trên báo trước cả khi nó diễn ra", ông Nebenzya nhấn mạnh.

Trước đó, CNN dẫn lời một số quan chức giấu tên của Mỹ cho biết các chuyên gia quân sự của nước này đã lên danh sách sơ bộ mục tiêu có thể không kích ở Syria nếu phát hiện Damascus sử dụng vũ khí hóa học. Các quan chức Mỹ nhấn mạnh họ quan ngại trước khả năng chính quyền Tổng thống Syria Basha al-Assad sẽ sử dụng vũ khí hóa học khi tấn công phiến quân ở Idlib.

Trước đó, cố vấn an ninh Nhà Trắng John Bolton cũng tuyên bố Mỹ sẽ đáp trả "rất mạnh mẽ" nếu các lực lượng chính phủ Syria sử dụng vũ khí hoá học để chiếm lại Idlib.

Tuy nhiên, Nga và Syria đều bác bỏ các cáo buộc, đồng thời cho rằng những cảnh báo của Mỹ chỉ nhằm mục đích gợi ý cho lực lượng phiến quân dàn dựng một cuộc tấn công hóa học và đổ trách nhiệm cho chính quyền Syria.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 29/8 kêu gọi Mỹ và phương Tây "không ủng hộ các hành động khiêu khích của lực lượng nổi dậy và không cản trở hoạt động chống khủng bố ở Idlib".

Theo Nguyễn Hoàng (VnExpress.net)