Thế giới

Nga đảm bảo an ninh trận chung kết World Cup thế nào?

An ninh cả trong và ngoài sân vận động Luzhniki được thắt chặt bằng lực lượng hàng chục nghìn người để đảm bảo an toàn cho trận chung kết World Cup 2018.

Nga đảm bảo an ninh trận chung kết World Cup thế nào?
Cảnh sát Nga bảo vệ an ninh trên tàu điện ngầm ở Moskva.

Giám đốc Cơ quan An ninh và Phòng chống tham nhũng Moskva Vladimir Chernhikov cho biết hơn 30.000 nhân viên của các cơ quan bảo vệ, an ninh được huy động nhằm bảo đảm an toàn cho trận chung kết World Cup 2018, với sự tham dự của cả Tổng thống Nga, Pháp và Croatia, theo Gismeteo.

Theo đó, 73 khu vực tại thủ đô Nga đã được liệt vào danh sách kiểm soát gắt gao, trong đó 20 khu vực được bảo vệ 24/24, gồm các sân vận động, sân tập luyện, khu vực dành cho người hâm mộ và cho khách của Liên đoàn Bóng đá thế giới tế (FIFA).

Chernhikov nhấn mạnh một hệ thống an ninh đa cấp, bao gồm cấp liên bang, cấp khu vực và cấp địa phương đã được thiết lập tại Moskva. Sở Giao thông vận tải Moskva cũng triển khai nhiều biện pháp an ninh bổ sung tại những cơ sở hạ tầng liên quan đến sự kiện.

Các vị trí đầu mối của hệ thống giao thông công cộng được bố trí camera theo dõi hiện đại để đảm bảo an toàn cho hành khách. Toàn bộ lối ra, vào của các nhà ga, bến xe đều được lắp đặt máy dò kim loại. Nhân viên an ninh thường xuyên kiểm tra xe bus, hành lý và theo dõi trật tự.

Ngoài ra, các lái xe cũng được hướng dẫn, huấn luyện thêm  kỹ năng xử lý trong trường hợp xuất hiện tình huống khẩn cấp, đặc biệt khi phát hiện  đối tượng khả nghi, đáng ngờ.

Trước đó, sân vận động Luzhniki, nơi diễn ra trận chung kết cũng được đặt trong một vành đai an ninh được đánh giá cực kỳ nghiêm ngặt. Bên ngoài khu phức hợp thể thao này, cảnh sát đã triển khai 900 thiết bị giám sát khác như máy quét tia X và máy dò kim loại. 6 trạm kiểm soát xe cơ giới với 39 làn kiểm tra an ninh cùng 7 trạm kiểm soát người đi bộ với 427 lối vào cũng được thiết lập.

Bên trong sân, tổng cộng có tới 1.600 camera an ninh hoạt động liên tục để giám sát mọi động thái của khán giả.

"Mạng lưới camera thông minh sẽ giúp xác định những kẻ khả nghi, cho phép cảnh sát theo dõi hoạt động của chúng và phản ứng hiệu quả với mọi tình huống", mộ quan chức an ninh Nga nhấn mạnh.

Sự cố ngoài mong đợi

Nga đảm bảo an ninh trận chung kết World Cup thế nào? - 1
Nhân viên an ninh đưa cổ động viên quá khích ra ngoài. Ảnh: Reuters.

Bất chấp những biện pháp nghiêm ngặt, một sự cố ngoài mong đợi đã diễn ra làm gián đoạn trận chung kết giữa Pháp và Croatia khi 4 cổ động viên bất ngờ chạy vào sân trong hiệp hai.

Nhóm nhạc Pussy Riot sau đó nhận trách nhiệm gây ra sự cố. Nhóm này thành lập vào năm 2011 ở Moskva với khoảng 11 thành viên. Họ phát hành những bài hát mang thông điệp phản đối chính phủ, ủng hộ nữ quyền và đấu tranh cho quyền lợi cộng đồng LGBT (người đồng tính, song tính và chuyển giới).

Bộ Nội vụ Nga thông báo những người này đã vi phạm hai điều trong Bộ luật hành chính quy định về hành vi của khán giả trong những cuộc thi đấu thể thao chính thức và mặc đồng phục của cơ quan an ninh Nga vào sân. Hãng Interfax đưa tin rằng 4 người có thể phải đối mặt với hình phạt lên đến 11.500 rúp (185 USD) hoặc 160 giờ phục vụ cộng đồng.

Theo VnExpress.net