Thế giới

Nga chuẩn bị giao lô Su-35 cuối cùng, Trung Quốc sẽ mua tiếp số lượng lớn hơn?

Theo các thông tin từng được đăng tải thì vào cuối năm nay Nga sẽ hoàn thành việc giao hàng 24 tiêm kích đa năng Su-35SK chế tạo cho Không quân Trung Quốc.

Trên các diễn đàn quân sự của Nga và Trung Quốc vừa xuất hiện hình ảnh một chiếc tiêm kích đa năng Su-35SK Super Flanker với màu sơn và logo của Không quân Trung Quốc tại khu vực sân đỗ của Nhà máy sản xuất máy bay Komsomolsk trên sông Amur (KnAAPO), chiếc tiêm kích trên, theo đánh giá, đã hoàn tất các bài kiểm tra và sẵn sàng bàn giao.

Trước đó không lâu báo chí Nga đã đăng tải thông tin về chuyến tham quan của một đoàn học sinh tiểu học tới Nhà máy KnAAPO, trong đó xuất hiện rất nhiều khung thân của tiêm kích Su-35 đang được lắp ráp, cá biệt có những chiếc đã được sơn hoàn thiện.

Điều này cho thấy hợp đồng đặt mua 24 tiêm kích Su-35SK mà Trung Quốc ký với Nga hồi tháng 11/2015 với tổng giá trị lên tới 2 tỷ USD đã sắp được hoàn thành, hiện nay Moskva đã bàn giao cho Bắc kinh tổng cộng 19 chiếc.

Nga chuẩn bị giao lô Su-35 cuối cùng, Trung Quốc sẽ mua tiếp số lượng lớn hơn?
Khung thân tiêm kích Su-35SK Nga đang lắp ráp cho Trung Quốc tại nhà máy KnAAPO

Hiện tại đang có nhiều thông tin khác nhau về giá thành phần của từng chiếc Su-35SK mà Nga bán cho Trung Quốc, do hợp đồng trị giá 2 tỷ USD bao gồm cả đào tạo phi công, phụ tùng đảm bảo và vũ khí đi kèm nên hơi khó để xác định chính xác.

Hầu hết ý kiến đều nhận định rằng Nga yêu cầu Trung Quốc phải trả 85 triệu USD cho mỗi chiếc Su-35SK, tuy nhiên cũng có một số nguồn tin khác cho rằng con số này phải tới 100 triệu USD, nhưng kể cả như vậy thì đây vẫn là chi phí chấp nhận được đối với chiếc chiến đấu cơ tính năng cao như Su-35.

Bên cạnh đó, lại xuất hiện ý kiến khác cho rằng chỉ với riêng Bắc Kinh thì Nga mới bán Su-35 với giá cao như vậy do họ đề phòng Trung Quốc lại tiến hành sao chép và cho ra bản sao như những gì họ đã làm với chiếc Su-27SK, những đối tác khác sẽ được một mức giá rẻ hơn.

Nga chuẩn bị giao lô Su-35 cuối cùng, Trung Quốc sẽ mua tiếp số lượng lớn hơn? - 1
Hình ảnh mới nhất về tiêm kích Su-35SK của Trung Quốc tại Nga

Sau khi hoàn thành giao hàng 24 chiếc Su-35SK trên, rất có thể Trung Quốc sẽ ký tiếp một hợp đồng nữa còn lớn hơn để mang về khoảng 48 máy bay loại này nhằm nhanh chóng hiện đại hóa không quân.

Mặc dù Trung Quốc đã cho chiến đấu cơ tàng hình J-20 vào biên chế nhưng nó bị nhận xét là vẫn chưa hoàn toàn đạt trạng thái sẵn sàng chiến đấu, ngoài ra trong cuộc thi "Mũ vàng" hồi năm ngoái thì Su-35SK đã có màn thể hiện rất ấn tượng khiến Trung Quốc quyết định đặt mua thêm.

Sự có mặt của Su-35SK bên cạnh J-11B, J-11D hay J-16 tại các đơn vị còn giúp Không quân Trung Quốc có mẫu đối chứng để xác định chính xác hơn năng lực của chiến đấu cơ nội địa, từ đó hoàn thiện tính năng cho tiêm kích của mình.

Theo Nam Đồng (Soha/Thời Đại)