Thế giới

Nga chỉ trích 'thông tin cuồng loạn' từ Anh

Ngày 9.3, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov chỉ trích cáo buộc của truyền thông Anh về việc nước này dính líu đến vụ mưu sát cựu điệp viên Sergei Skripal và con gái của ông.


Nhân viên điều tra khám nghiệm hiện trường vụ mưu sát cựu điệp viên Sergei Skripal và con gái

“Chúng ta chỉ thấy hàng loạt thông tin nói Anh sẽ trả đũa dữ dội nếu tìm thấy bằng chứng là Nga làm. Đó là lời lẽ tuyên truyền cuồng loạn, cố tình gây căng thẳng”, Reuters dẫn lời ông Lavrov nói. Ông tuyên bố Moscow sẵn sàng phối hợp điều tra nhưng đến nay “chưa nhận được bằng chứng vững chắc nào” về những gì đã xảy ra.

Hiện cả hai nạn nhân vẫn đang nguy kịch, nghi do trúng phải một loại chất độc thần kinh, sau khi bất tỉnh bên ngoài trung tâm mua sắm tại thành phố Salisbury hôm 4.3. Theo Bộ trưởng Nội vụ Amber Rudd, chất độc mạnh đến mức một cảnh sát hỗ trợ ban đầu cho các nạn nhân cũng đang nguy kịch.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Anh triển khai 100 quân nhân có kinh nghiệm xử lý hóa chất tới Salisbury để dọn dẹp hiện trường.