Thế giới

Nga cảnh báo Mỹ về các biện pháp trừng phạt liên quan tới Triều Tiên

Nga cho rằng các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ với nước này liên quan đến Triều Tiên có thể gây tổn hại tiến trình hòa bình trên bán đảo.

Nga cảnh báo Mỹ về các biện pháp trừng phạt liên quan tới Triều Tiên
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: Daily Sabah.

Trong một thông báo được đưa ra hôm qua, Bộ Ngoại giao Nga lên tiếng cảnh báo Washington "không nhận thức được" việc "gây sức ép tối đa" lên Bình Nhưỡng là "đầy nguy hiểm", Reuters đưa tin.

Hôm 15/8, Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt với một công ty dịch vụ cảng biển Nga cùng các công ty Trung Quốc vì giúp đỡ tàu Triều Tiên và bán rượu, thuốc lá cho Bình Nhưỡng.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga khẳng định các chiến lược mà Mỹ áp dụng đã vượt ra khỏi khuôn khổ Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Ủy ban Trừng phạt 1718 (liên quan đến Triều Tiên). Chúng sẽ chỉ "gây tổn hại tới những tiến bộ đã đạt được gần đây".

Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cũng chỉ trích Mỹ hành động thiếu căn cứ và bằng chứng khi áp đặt trừng phạt lên công ty Nga. Moskva đang xem xét các biện pháp đáp trả.

Vasili Kolchanov, người đứng đầu công ty dịch vụ cảng biển Nga bị ảnh hưởng, cho biết ông từng làm việc với các tàu hàng Triều Tiên với tư cách đại lý vận tải, song những biện pháp trừng phạt nhằm vào công ty ông là "bất hợp pháp". Kolchanov cam đoan chỉ giúp tàu hàng Triều Tiên làm thủ tục giấy tờ, không liên quan đến bất kỳ giao dịch nào.

Theo VnExpress.net