Thế giới

Nga bất ngờ trục xuất nhà ngoại giao Thụy Điển?

Tuyên bố được đưa ra sau khi đài Radio Thụy Điển đưa tin Moscow đã trục xuất một tùy viên đại sứ quán của nước này ra khỏi Nga.

Nga bất ngờ trục xuất nhà ngoại giao Thụy Điển?
Ảnh: Guillaume Speurt.

“Bộ Ngoại giao Thụy Điển thông báo cơ quan này đã từ chối đáp ứng yêu cầu cấp thị thực ngoại giao của 2 nhà ngoại giao Nga. Để đáp trả, phía Nga đã yêu cầu một nhà ngoại giao tại Đại sứ quán Thụy Điển ở Moscow rời khỏi nước này. Bộ Ngoại giao Thụy Điển lấy làm tiếc quyết định này của Nga”, đài Radio Thụy Điển nói với Sputnik.

Hiện tại, Bộ Ngoại giao Nga từ chối chia sẻ bất kỳ thông tin nào liên quan tới sự việc. Trước đó vào hôm qua (21.12), Đại sứ Thụy Điển tại Nga Peter Ericson đã từ chối bình luận về vụ việc, đồng thời cho rằng giới truyền thông nên tiếp xúc Bộ Ngoại giao Thụy Điển để biết thêm tình hình.

Theo tờ báo Thụy Điển Expressen, Stockholm đã từ chối cấp thị thực ngoại giao vì lo sợ 2 nhà ngoại giao nói trên có liên quan tới tình báo Nga. Bên cạnh đó, Expressen cũng tiết lộ rằng nhà ngoại giao Thụy Điển bị Nga trục xuất đang là một cây bút của tờ báo Phần Lan Kansan Uutiset chi nhánh Moscow.

Theo TIểu Đào (Dân Việt)