Thế giới

Nga bán 4 trực thăng tấn công Mi-35M cho Pakistan

Một phát ngôn viên Đại sứ quán Nga tại Islamabad cho biết, Pakistan vừa ký một hợp đồng mua bốn trực thăng tấn công Mi-35M.

Một phát ngôn viên Đại sứ quán Nga tại Islamabad cho biết, Pakistan vừa ký một hợp đồng mua bốn trực thăng tấn công Mi-35M.


Theo ông này, bản hợp đồng trên đạt được giữa Công ty Xuất khẩu vũ khí Nga Rosoboronexport và Bộ Quốc phòng Pakistan.

Trực thăng tấn công Mi-35M.

 
Tháng 7 vừa rồi, Phó Tổng giám đốc Rosoboronexport Andrey Shibitov cho biết, hợp đồng cung cấp trực thăng Mi-35M cho Pakistan có thể được ký trong tương lai gần.

Trướ đó, vào tháng 9/2014, Phó Giám đốc điều hành công ty này Sergey Goreslavsky tiết lộ, Pakistan đang thương thảo vụ mua một số các trực thăng tấn công Mi-35M để đối phó với khủng bố.

Đại gia đình dòng trực thăng Mi-24/25/35 có khả năng vận chuyển tới 8 lính dù đang được sử dụng trong lực lượng vũ trang Nga, Brazil, Venezuela và Azerbaijan.
 
>> Infographic: Trực thăng tấn công Mi-24 của Việt Nam
 
Theo T.Giáp (Kienthuc.net.vn)