Thế giới

NATO tập trận, Hạm đội Biển Bắc của Nga cảnh giác cao

Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh cho Hạm đội Biển Bắc cảnh giác cao trong cuộc tập trận của Mỹ và một số nước thành viên NATO, sẵn sàng chiến đấu đột xuất.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh cho Hạm đội Biển Bắc cảnh giác cao trong cuộc tập trận của Mỹ và một số nước thành viên NATO, sẵn sàng chiến đấu đột xuất.
Truyền thông nhà nước Nga ngày 16-3 đưa tin trong khi Mỹ và một số nước thành viên NATO tại Đông Âu tổ chức một loạt các cuộc tập trận quân sự gần biên giới Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh cho Hạm đội Biển Bắc cảnh giác cao trong cuộc tập trận và sẵn sàng chiến đấu đột xuất.
 

Một lính Nga mang tên lửa trong một cuộc tập trận ở miền nam - Nga Ảnh: Reuters

Theo Sputnik, Hạm đội Biển Bắc nhận lệnh của ông Putin vào sáng 6-3 và bắt đầu một cuộc tập trận quy mô lớn trên bộ, trên biển và trên không với sự tham gia của 38.000 binh lính, 41 tàu chiến, 15 tàu ngầm và 110 máy bay.

"Nhiệm vụ chính là để đánh giá khả năng của lực lượng vũ trang từ Hạm đội Biển Bắc trong nhiệm vụ đảm bảo an ninh quân sự cho liên bang Nga tại Bắc cực" - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho biết.

CNN cho biết cuộc tập trận quân sự quy mô lớn lần này của Nga sẽ kéo dài đến 20-3.

Trong khi đó cơ quan thông tấn TASS dẫn một tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho biết một đội tàu quét mìn nhỏ sẽ hỗ trợ cho các tàu ngầm hạt nhân của Hạm đội Biển Bắc trong một phần của cuộc tập trận.

Một người phát ngôn Điện Kremlin mô tả cuộc tập trận của Hạm đội Biển Bắc là một cuộc diễn tập thường xuyên nhằm nâng cao khả năng quân sự.

Tuy nhiên, TASS dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexey Meshkov cho biết chính quyền Moscow "vô cùng lo ngại" về các cuộc tập trận của các thành viên NATO gần biên giới nước này.
 
Theo Anh Thư (Tuổi Trẻ)