Thế giới

Nắng nóng thiêu đốt, 570 người Pakistan chết

Nắng nóng gây ảnh hưởng khắp Pakistan, nhiệt độ một số nơi có lúc lên đến 49 độ C. Các bệnh viện đang quá tải khi số người nhập viện và thiệt mạng do nắng nóng mỗi lúc một tăng.

Nắng nóng gây ảnh hưởng khắp Pakistan, nhiệt độ một số nơi có lúc lên đến 49 độ C. Các bệnh viện đang quá tải khi số người nhập viện và thiệt mạng do nắng nóng mỗi lúc một tăng.
 

Xe cấp cứu liên tục chở thi thể người chết do nắng nóng tới nhà xác Edhi ở Karachi kể từ ngày 21-6 - Ảnh: dawn.com

 
Theo Press TV ngày 23-6, số người chết trên phạm vi cả nước hiện đã lên đến hơn 570 người, trong đó riêng thành phố Karachi - thành phố lớn nhất Pakistan, và các quận huyện lân cận đã chiếm 400 người.

Con số này do các quan chức y tế Pakistan công bố cuối ngày 22-6. Họ cũng cho biết hầu hết các trường hợp tử vong xảy ra ở Karachi, nơi nhiệt độ thường xuyên ở mức 45 độ C trong những ngày gần đây, có lúc lên đến 47 độ C - mức cao nhất kể từ tháng 6-1979.

The Express Tribune cho biết tại một số nơi khác như huyện Sibi và Larkana (thuộc tỉnh Sindh), nhiệt độ có thời điểm lên đến 49 độ C.

BS Seemin Jamali - trưởng khoa cấp cứu bệnh viện nhà nước Jinnah, cho biết riêng bệnh viện này đã tiếp nhận hơn 100 người thiệt mạng do nắng nóng, đa số là người cao tuổi. Tất cả họ đều qua đời vì say nắng. Các bệnh viện khác cũng trong tình trạng quá tải số người nhập viện và thiệt mạng do nắng nóng.

Trước tình hình này, người đứng đầu cơ quan y tế tỉnh Sindh đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở tất cả các bệnh viện, đồng thời yêu cầu toàn thể bác sĩ và nhân viên y tế hủy lịch nghỉ phép để kịp thời chữa trị cho bệnh nhân.

Cục Khí tượng Pakistan dự báo nhiệt độ có thể giảm trong những ngày tới, dù vậy các bác sĩ vẫn tiếp tục khuyến cáo mọi người tránh tiếp xúc ánh nắng mặt trời và mặc quần áo thoáng mát để giảm bớt ảnh hưởng của nắng nóng.
 

Một người đàn ông Pakistan rửa mặt tại vòi nước công cộng giữa trưa nắng gắt ở Islamabad - Ảnh: INP

Các tín đồ Hồi giáo tìm chỗ tránh nóng trong một thánh đường ở Karachi hôm 22-6.
Người dân ra sông tắm để xoa dịu cái nóng - Ảnh: EPA
Rèm che nắng trở nên đắt hàng vào những ngày này - Ảnh: EPA
Nhà xác ở Karachi quá tải thi thể nạn nhân nắng nóng.
Người nhà nạn nhân qua đời vì nắng nóng đau đớn trước sự ra đi của người thân.
Một phụ nữ bật khóc trong xe cấp cứu bên cạnh thi thể người thân chết do nắng nóng - Ảnh: AP
Một ông bố Pakistan ôm thi thể con trai mới 3 tuổi qua đời do nắng nóng đến nhà xác ở Karachi - Ảnh: AP
Trước đó hồi tháng 5, nắng nóng cũng làm chảy nhựa đường ở Ấn Độ và cướp đi mạng sống của hơn 2.000 người.
 
>> Hơn 200 người thiệt mạng vì nắng nóng Pakistan
>> Pakistan nóng 45⁰C, 122 người sốc nhiệt chết
 
Theo Minh Anh (Tuổi Trẻ)