Thế giới

Nắng nóng kỷ lục 44 độ C ở thủ đô Bồ Đào Nha

Lisbon hôm nay ghi nhận mức nhiệt nóng nhất trong 37 năm, trong khi nắng nóng không ngừng hoành hành các vùng khác ở Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha.

Nắng nóng kỷ lục 44 độ C ở thủ đô Bồ Đào Nha
Người dân tắm nắng ở bến cảng Ribeira das Naus tại Lisbon hôm 3/8.

Cục Dự báo Thời tiết Bồ Đào Nha cho biết nhiệt độ chiều nay ở thủ đô Lisbon lên tới 44 độ C, phá vỡ kỷ lục 43 độ C năm 1981. Nhiệt độ nóng nhất trong ngày đo được là 46,8 độ C tại Alvega, miền trung Bồ Đào Nha. Mức nhiệt cao nhất từng được ghi nhận tại Bồ Đào Nha là 47,4 độ C năm 2003, theo AP.

Nhiều mức nhiệt mới được ghi nhận tại 26 địa điểm trên toàn quốc. Hơn 60% các trạm đo thời tiết ghi nhận nhiệt độ hơn 40 độ C. Nắng nóng, thời tiết hanh khô khắp Bán đảo Iberia là kết quả của khối không khí nóng từ châu Phi và làm tăng nguy cơ cháy rừng.

Hơn 700 lính cứu hỏa đang cố khống chế cháy rừng gần thị trấn Monchique, miền nam Alvarge, điểm du lịch nổi tiếng. 6 người đã bị thương chiều nay, khi thoát khỏi một đám cháy ở thị trấn Estremoz.

Dự báo ngày mai, nhiệt độ ở Bồ Đào Nha sẽ giảm nhẹ, nhưng vẫn ở mức cao. Bồ Đào Nha đã ban cảnh báo nhiệt độ cực cao khắp cả nước, với dự đoán nền nhiệt ở một số khu vực phía nam sẽ lên tới 44 độ C.

Nắng nóng kỷ lục 44 độ C ở thủ đô Bồ Đào Nha - 1
Người dân hứng nước làm mát từ một vòi phun nước ở quảng trường thành phố Vitoria, miền bắc Tây Ban Nha hôm 4/8. Ảnh: AP.

Trong khi đó, nước láng giềng Tây Ban Nha đã giảm cảnh báo nhiệt độ từ "đỏ" xuống "cam" đối với khu vực rộng lớn ở phía nam, nhưng dự đoán nhiệt độ vẫn duy trì ở mức cao, từ 40 đến 42 độ C.

Không chỉ Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha nhiều nước châu Âu cũng đang trải qua đợt nắng nóng dữ dội như Hà Lan, Đức. Nhiệt độ tại châu Âu được dự báo có thể lên tới 48 độ C vào cuối tuần, mức nhiệt chưa từng ghi nhận tại lục địa này.

Theo Hồng Hạnh (VnExpress.net)