Thế giới

Nạn nhân la khóc vì đau đớn sau thảm họa động đất Nepal

Những người bị thương trong trận động đất 7,9 độ Richter ở Nepal được điều trị tại chỗ hoặc chuyển tới bệnh viện cấp cứu. Nhiều người khóc do vết thương quá nặng.

Những người bị thương trong trận động đất 7,9 độ Richter ở Nepal được điều trị tại chỗ hoặc chuyển tới bệnh viện cấp cứu. Nhiều người khóc do vết thương quá nặng.
 

Một bé bị thương đang được chăm sóc ngoài bệnh viện ở thủ đô Kathmandu. Ảnh: CNN

 
Những người may mắn sống sót vẫn hoảng sợ sau cơn địa chấn. Ảnh: CNN
 
Nhân viên y tế điều trị cho những người bị thương trong thảm kịch tại thủ đô của Nepal. Nhiều người khác nằm dưới sàn đất chờ nhân viên y tế. Tòa tháp lịch sử được xây dựng từ thế kỷ 19 ở Kathmandu sập, chôn vùi khoảng 50 người. Ảnh: CNN
 

Một em bé bị thương ở đầu và mặt. Nepal từng hứng chịu trận động đất tồi tệ nhất, mạnh 8,0 độ Richter hồi năm 1934. Nó phá hủy các thành phố lớn của nước này gồm Kathmandu, Bhaktapur và Patan. Ảnh: CNN

 
Thiên tai gây ra cảnh hỗn loạn tại thủ đô của Nepal. Nhiều nạn nhân bị thương la khóc vì đau đớn. Ảnh: CNN
 

Người dân sơ tán đến một trường học ở thủ đô sau khi động đất 7,9 độ Richter tấn công thành phố, đoạt mạng nhiều người và làm sập nhà cửa. Ảnh: Reuters

 
Các bà mẹ bế con nhỏ tại một ngôi trường. Họ vẫn bàng hoàng sau cơn ác mộng vừa ập đến. Kênh Kantipur TV của Nepal cho biết, phóng viên đếm được 56 thi thể trong các bệnh viện lớn ở Kathmandu và nhìn thấy 21 xác chết nằm trên mặt đất. Ảnh: Reuters
 
>> Động đất 7,9 độ richter tại Nepal, nhiều tòa nhà đổ sập
 
 
 
Theo Đông A (Zing.vn)