Thế giới

Nam sinh Trung Quốc chặt tay để cai nghiện internet

Quyết tâm cai nghiện internet, nam sinh 19 tuổi ở Trung Quốc đã sử dụng biện pháp mạnh gây sốc là dùng dao trong bếp chặt đứt tay mình.

Quyết tâm cai nghiện internet, nam sinh 19 tuổi ở Trung Quốc đã sử dụng biện pháp mạnh gây sốc là dùng dao trong bếp chặt đứt tay mình.

Nam sinh chặt tay để cai nghiện internet. (Ảnh minh họa)

Theo truyền thông địa phương, nam sinh tên Wang đã lén mang dao ra khỏi nhà để tránh bị cha mẹ phản đối. Cậu ra ngồi khuất trên một chiếc ghế công cộng và không chần chừ chặt luôn tay trái của mình.

"Chúng tôi không thể chấp nhận được những gì đang xảy ra. Đó thực sự là một bi kịch. Cháu là một cậu bé thông minh", mẹ của Wang chia sẻ với The Telegraph.

Hình ảnh chiếc ghế còn vết máu sau hành động chặt tay của Wang đã được phát sóng trên truyền hình địa phương gây sốc đối với phụ huynh. Các bác sĩ đã nối lại tay cho Wang tuy nhiên họ không khẳng định nó sẽ phục hồi hoàn toàn.

Nghiên cứu mới được công bố vào tháng 12/2014 cho thấy, 7,1% dân số châu Á đang nghiện internet. Ở Trung Quốc, đây đã trở thành vấn đề nghiêm trọng, ước tính có khoảng 24 triệu người trẻ tuổi được xếp vào dạng "nghiện web". Hiện tại đã có 250 trại cai nghiện internet được thiết lập khắp quốc gia này dành cho thanh thiếu niên dưới 18 tuổi.

7,1% dân số châu Á đang nghiện internet.

Tháng trước, Đài Loan đã thông báo một đạo luật cấm phụ huynh cho con dưới 2 tuổi sử dụng các thiết bị điện tử như iPad, TV và điện thoại thông minh. Nếu vi phạm họ sẽ bị phạt khoản tiền lên tới 30 triệu đồng.

Trong khi đó, thanh thiếu niên dưới 18 tuổi không được phép sử dụng liên tục các sản phẩm điện tử. Tuy nhiên, thời gian sử dụng bao lâu vẫn chưa được xác định.

Cũng theo luật mới, iPad, smartphone và TV đang được liệt kê cùng danh sách hạn chế sử dụng với thuốc lá và rượu.

Teo Tào Nga (Khampha.vn)