Thế giới

Nam Phi: Kẻ hãm hiếp bị nạn nhân tấn công gần đứt lìa 'của quý'

Ở Nam Phi, mỗi ngày có hơn 100 vụ hãm hiếp xảy ra nhưng chính quyền không có biện pháp xử lý triệt để.

Nam Phi: Kẻ hãm hiếp bị nạn nhân tấn công gần đứt lìa 'của quý'
Cảnh sát ở Nam Phi bị chỉ trích vì không có biện pháp bảo vệ người dân.

Theo Daily Mail, người phụ nữ có bầu đang đi dạo cùng con trai mình ở tỉnh Mpumalanga, Nam Phi thì gặp 2 người đàn ông. Cô xin đi nhờ xe được một đoạn thì bất ngờ bị chúng gí súng vào đầu và đưa vào nơi có bụi rậm để hãm hiếp.

“Một kẻ hãm hiếp người phụ nữ trước mặt con trai”, cảnh sát Mpumalanga cho biết. “Trong lúc đó, người phụ nữ đã tìm cách cắn vào vùng kín của kẻ hiếp dâm và khiến hắn bỏ chạy thục mạng”.

Cảnh sát đã gọi điện cho các phòng khám địa phương và xác nhận một trường hợp nạn nhân bị “gần đứt lìa của quý”. Ở thời điểm vụ tấn công xảy ra, người phụ nữ đang mang bầu 3 tháng.

Hiện nay, mỗi ngày có hơn 100 vụ cưỡng hiếp xảy ra ở Nam Phi dù con số thực sự có thể còn cao hơn nhiều. Cảnh sát được cho là không điều tra các vụ cưỡng hiếp hoặc có biện pháp bảo vệ người dân.

Một nghiên cứu độc lập đưa ra con số 10% trong tổng số những kẻ hãm hiếp bị kết án. Số còn lại vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Theo Quang Minh (Dân Việt)