Thế giới

Mỹ-Triều tiếp tục cãi nhau về chương trình cho hội nghị thượng đỉnh

Mỹ và Triều Tiên đã cùng ngồi vào bàn thảo luận về chương trình nghị sự cho hội nghị thượng đỉnh sắp tới tại Hà Nội giữa hai nhà lãnh đạo nhưng vẫn chưa thỏa thuận được gì.

"Hiện tại, hai bên vẫn chưa thỏa thuận được gì. Thành công hay thất bại của hội nghị thượng đỉnh phụ thuộc vào kết quả của các cuộc đàm phán bên lề một tuần trước hội nghị thượng đỉnh", một nguồn tin ngoại giao nói với Chosun Ilbo.

Stephen Biegun, đặc phái viên của Mỹ về Triều Tiên, vừa đến Hà Nội. Ông đang chuẩn bị cho các cuộc đàm phán trong tuần qua.

Biegun đã cử Alex Wong, trợ lý thứ trưởng ngoại giao, tới Hà Nội vào ngày 18/2 để gặp Pak Chol, phó chủ tịch Ủy ban hòa bình châu Á - Thái Bình Dương của Triều Tiên.

Mỹ-Triều tiếp tục cãi nhau về chương trình cho hội nghị thượng đỉnh
Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun được các phóng viên vây quanh sau khi đến Seoul vào ngày 3/2 để thảo luận với các quan chức Hàn Quốc và Triều Tiên. Ảnh: Reuters.

Mỹ đang đề xuất mở văn phòng liên lạc, tuyên bố chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên và nối lại các tour du lịch trọn gói đến Khu nghỉ dưỡng Núi Kumgang để đổi lấy việc tháo dỡ cơ sở hạt nhân Yongbyon và căn cứ tên lửa Tongchang-ri. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng chủ yếu quan tâm đến việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt quốc tế bằng cách phi hạt nhân hóa càng ít càng tốt.

Nguyên thủ hai nước sẽ gặp mặt trong hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai tại Hà Nội vào ngày 27 và 28/2.

Theo Tuyết Mai (Tri Thức Trực Tuyến)