Thế giới

Mỹ trả chuông nhà thờ cho Philippines

Tổng thống Philippines hát tình ca tặng Tổng thống Mỹ

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte và những người tiền nhiệm nhiều lần yêu cầu Mỹ trao trả, nhưng mãi đến nay mới được đáp ứng

Mỹ trả chuông nhà thờ cho Philippines
Ảnh Chụp màn hình PhilStar

Đại sứ quán Mỹ tại Philippines ngày 12.8 thông báo sẽ trao trả 3 chuông nhà thờ bị binh sĩ nước này chiếm giữ trong chiến dịch quân sự dập tắt phong trào độc lập ở Philippines năm 1901. “Bộ Quốc phòng đã thông báo với quốc hội về việc trao trả 3 chuông tại thị trấn Balangiga trên đảo Samar, Philippines”, AFP dẫn lời người phát ngôn Đại sứ quán Mỹ Molly Koscina cho biết.

Trước đó, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte và những người tiền nhiệm nhiều lần yêu cầu Mỹ trao trả, nhưng mãi đến nay Washington mới có phản ứng chính thức. Hai quả chuông được đặt tại đài tưởng niệm chiến tranh ở bang Wyoming (Mỹ, ảnh) và lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc đang giữ cái thứ ba. Philippines từng là thuộc địa của Tây Ban Nha trong nhiều thế kỷ rồi bị Mỹ đô hộ kể từ năm 1898 trước khi giành độc lập vào năm 1946.

Theo Thuận Hòa (Thanh Niên Online)