Thế giới

Mỹ tống giam cựu quản lý chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Trump

Một thẩm phán Mỹ vừa hủy quyết định cho phép bảo lãnh tại ngoại, đồng thời ra lệnh tống giam Paul Manafort, cựu chủ tịch chiến dịch vận động tranh cử tổng thống năm 2016 của ông Donald Trump.

Theo CNN, quyết định của thẩm phán Amy Berman Jackson ở Washington buộc ông Manafort phải ở trong trại tạm giam, thay vì nhà riêng ở Alexandria, bang Virginia (Mỹ) để chờ ngày ra hầu tòa vì các cáo buộc liên quan đến việc vận động hành lang trái phép.

Mỹ tống giam cựu quản lý chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Trump
Paul Manafort từng giữ chức chủ tịch chiến dịch vận động tranh cử tổng thống năm 2016 của ông Trump. Ảnh: Newshub

Động thái xảy ra chỉ hai tuần sau khi Công tố viên đặc biệt Robert Mueller, người đang phụ trách điều tra nghi vấn Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016, cáo buộc ông Manafort tìm cách cản trở các nhân chứng trước phiên tòa. Cụ thể, ông Manafort bị nghi ngờ đã sử dụng các ứng dụng mã hóa dành cho điện thoại di động để liên lạc với những người làm chứng, vi phạm các điều khoản về bảo lãnh tại ngoại.

Cựu quản lý chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Trump hiện đang bị truy tố vì các cáo buộc phạm tội trốn thuế, rửa tiền và vận động hành lang bất hợp pháp.

Phát biểu trước báo giới ngày 15/6, thẩm phán Jackson cho rằng, ông Manafort đã "lạm dụng lòng tin" và coi các thủ tục tố tụng của tòa án "chỉ như một trò quảng cáo khác".

Tổng thống Trump tuyên bố, việc bắt giam và truy tố Manafort là "rất bất công bằng". Lãnh đạo Nhà Trắng gọi đó là "một bản án khắc nghiệt" dù ông Manafort vẫn chưa bị xét xử.

Trong một diễn biến có liên quan, Rudy Giuliani, cựu Thị trưởng New York đang giữ vai trò luật sư riêng của ông Trump tiết lộ, tổng thống Mỹ đương nhiệm sẽ quyết định có nên trả lời thẩm vấn trực tiếp trước Công tố viên đặc biệt Mueller hay không. Về phần mình, ông Giuliani khuyên ông Trump không nên làm điều này.

Theo Tuấn Anh (VietNamNet)