Thế giới

Mỹ tốn 9 triệu USD mỗi ngày để chống IS

Hãng tin BBC cho hay, Mỹ đã chi hơn 9 triệu USD/ngày trong cuộc chiến chống IS và hiện đã tiêu tốn 2,7 tỷ USD cho chiến dịch ném bom kể từ khi bắt đầu.

Hãng tin BBC cho hay, Mỹ đã chi hơn 9 triệu USD/ngày trong cuộc chiến chống IS và hiện đã tiêu tốn 2,7 tỷ USD cho chiến dịch ném bom kể từ khi bắt đầu.

Liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu đã thực hiện hơn 4.100 cuộc không kích nhằm vào Iraq và Syria kể từ tháng 8/2014.
 

Mỹ đã chi gần 3 tỷ USD vào cuộc chiến chống IS ở Iraq và Syria. (Ảnh: Reuters)

Bảng thống kê về số tiền mà Mỹ đã bỏ ra, do Lầu Năm Góc tiết lộ, cho thấy 2/3 tổng số tiền trên đã được đổ vào lực lượng không quân.

Chi phí trong chiến dịch quân sự Mỹ đã tăng mạnh kể từ khi nó bắt đầu năm ngoái tại Iraq.

Tuần trước, Nhà Trắng đã thông báo về việc bổ sung 450 cố vấn cho Iraq, nâng tổng số nhân viên quân sự lên 3.500 người.

Tuy nhiên, Mỹ nhấn mạnh không có lính chiến đấu, và nhiệm vụ của họ là huấn luyện lực lượng địa phương để chiến đấu.

Hôm 11/6, Tướng Martin Dempsey, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, cho biết Mỹ có thể mở rộng can thiệp quân sự tại Iraq, đồng thời nói các cuộc không kích vẫn là một lựa chọn trong tương lai.

Ông cũng đưa ra khả năng về việc thành lập một mạng lưới các trung tâm huấn luyện Mỹ tại phía bắc Iraq.
 
>> IS lại bắt tù nhân tự đào mộ trước khi bị xử bắn
>> Con trai bị hành quyết, cha bắn chết 7 tay súng IS
 
Theo Sầm Hoa (VietNamNet)