Thế giới

Mỹ tìm cách đàm phán với Iran

Mỹ đang tìm cách tiến hành đàm phán một hiệp ước với Iran về các vấn đề tên lửa đạn đạo và hành vi của quốc gia này trong khu vực.

Đặc phái viên của Mỹ về vấn đề Iran Brian Hook hôm thứ Tư (19/9) cho biết Washington đang tìm kiếm các cơ hội để đàm phán với Iran về vấn đề hạt nhân và an ninh trong khu vực.

"Thỏa thuận mới mà chúng tôi hy vọng có thể ký với Iran sẽ không phải là thoả thuận giữa 2 bên như trước kia, chúng tôi đang tìm kiếm một hiệp ước", ông Brian Hook cho biết.

Tuy nhiên đặc phái viên Mỹ cũng thừa nhận rằng các nhà lãnh đạo Iran đã không quan tâm đến các cuộc đàm phán, bất chấp việc Tổng thống thống Trump tuyên bố sẵn sàng nói chuyện mà không cần điều kiện đi kèm.

Mỹ tìm cách đàm phán với Iran
Đặc phái viên của Mỹ về vấn đề Iran Brian Hook

"Lãnh đạo tối cao, Tổng thống và Ngoại trưởng Iran đều không muốn đàm phán", ông Hook đề cập tới Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei, Tổng thống Hassan Rouhani và Ngoại trưởng Mohammad Javad Zarif.
Đặc phái viên Mỹ cũng cảnh báo rằng Iran đang đặt ra một mối đe dọa tới nền hòa bình và an ninh khu vực cũng như quốc tế.

"Nếu chúng ta mong muốn có một Trung Đông ổn định và thịnh vượng, chúng ta nên bắt đầu với việc hạn chế Iran", ông Brian Hook kết luận.

Vào tuần tới, Tổng thống Trump sẽ chủ trì một phiên họp về Iran trong các cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc được diễn ra tại New York. Trước đó ông Trump cũng khẳng định ông luôn sẵn lòng gặp các nhà lãnh đạo Iran bất cứ lúc nào họ muốn.

Theo Ngọc Ánh (Ngaynay.vn)