Thế giới

Mỹ tiếp tục bắn thử thành công pháo ray điện

Ngày 21-8, Cơ quan báo chí Hải quân Mỹ công bố thông tin, nguyên mẫu pháo ray điện đã vừa thực hiện thành công một vụ bắn thử tại Trung tâm Kỹ thuật hải quân tại bang Virginia. Đây là lần đầu tiên pháo ray điện thực hiện khả năng bắn loạt trong điều kiện thực tế.

Ngày 21-8, Cơ quan báo chí Hải quân Mỹ công bố thông tin, nguyên mẫu pháo ray điện đã vừa thực hiện thành công một vụ bắn thử tại Trung tâm Kỹ thuật hải quân tại bang Virginia. Đây là lần đầu tiên pháo ray điện thực hiện khả năng bắn loạt trong điều kiện thực tế.

Hiện tại, nguyên mẫu súng ray điện đang thử nghiệm tạo gia tốc điện từ đạt mốc 1 Megajoule, tương đương với khả năng bắn một vật thể tương đương một chiếc xe tải bay với vận tốc hơn 200km/giờ hoặc tạo sơ tốc vượt tường âm thanh đối với các vật thể nhỏ như đầu đạn. Trong tương lai, mức gia tốc sẽ được tăng lên mức 20 Megajoule và có thể đạt mốc 32 Megajoule trong năm 2018.

Nguyên mẫu pháo ray điện đang thử nghiệm tại Trung tâm Kỹ thuật hải quân Mỹ. 

Đánh giá về pháo ray điện mới, giám đốc Trung tâm Kỹ thuật hải quân Mỹ, Thomas Beutner cho biết: “Pháo ray điện và các dòng vũ khí tạo sơ tốc bằng lực điện từ sẽ tạo ra ưu thế cho hải quân Mỹ trong tương lai”.

Theo tính toán của Trung tâm Kỹ thuật hải quân Mỹ, pháo điện tử trong tương lai có thể bắn với tốc độ 10 phát/phút với sơ tốc đầu đạn rời nòng khoảng 2.000m/giây và tầm bắn khoảng gần 200km.

Pháo ray điện sử dụng nguyên lý đảo chiều từ trường để tạo lực đẩy điện tử giúp tạo sơ tốc cực lớn cho đầu đạn (xuyên phá động năng) nằm giữa hai ray điện. Đây là yếu tố không thể có được trên các dòng pháo truyền thống sử dụng thuốc phóng truyền thống. Nguyên mẫu pháo ray điện từ của Mỹ có thể cung cấp động năng giúp viên đạn đạt tốc độ bay tới Mach 7,8 (7.200-9.000km/giờ) và tầm bắn đạt 200km. Một số mẫu đã bắn hơn 1.000 lần thành công.

Hình ảnh về vụ bắn thử pháo ray điện được Trung tâm Kỹ thuật hải quân Mỹ công bố. 

Nhiều thông tin trước đây cho rằng, công nghệ pháo điện từ sẽ được trang bị trên khu trục hạm thế hệ mới lớp Zumwalt. Tuy nhiên, do các vấn đề về công nghệ chưa hoàn thiện nên dòng vũ khí điện từ này chưa được trang bị chính thức. Vấn đề chính trong phát triển pháo ray điện là nó cần quá nhiều năng lượng khi hoạt động, nòng pháo nóng nhanh do nhiệt lượng tạo gia tốc cho viên đạn, cùng nhiều vấn đề liên quan tới vật liệu chế tạo khác.

Theo Tuấn Sơn (Quân Đội Nhân Dân Online)