Thế giới

Mỹ thử tên lửa chống hạm mới, mua thêm 17 "sát thủ" săn ngầm P-8A

Lực lượng Hải quân Mỹ đã mở rộng kho vũ khí bằng thương vụ mua thêm 17 chiếc máy bay chống ngầm của hãng Boeing và thử thành công tên lửa chống hạm tầm xa (LRASM) của Lockheed Martin.

Lực lượng Hải quân Mỹ đã mở rộng kho vũ khí bằng thương vụ mua thêm 17 chiếc máy bay chống ngầm của hãng Boeing và thử thành công tên lửa chống hạm tầm xa (LRASM) của Lockheed Martin.

Trong cuộc thử nghiệm tại căn cứ Hải quân NAS Patuxent River ở bang Maryland mới đây, máy bay tiêm kích Super Hornet đã bắn quả tên lửa tàng hình đầu tiên.

Ảnh minh hoạ của Lockheed Martin về tên lửa đạn đạo chống hạm tầm xa vừa được thử nghiệm (LRASM).

“Lần đầu tiên phóng được tên lửa chống hạm tầm xa từ tiêm kích Super Hornet là một dấu mốc quan trọng giúp đáp ứng khả năng vận hành sớm vào năm 2019. Chương trình phóng thử giúp kiểm tra độ trơn tru khi vận hành, cũng như sự ổn định và hiệu quả của các hệ thống phụ”, Mike Fleming, giám đốc chương trình LRASM của hãng Lockheed Martin cho biết.

Theo Lockheed, các tên lửa chống hạm nói trên được thiết kế nhằm “phát hiện và tiêu diệt những mục tiêu đặc biệt trong một hạm đội bằng cách triển khai những công nghệ tân tiến giúp giảm thiểu sự phụ thuộc vào thông tin tình báo".

Tên lửa này được phát triển dựa trên tên lửa không đối đất tầm bắn mở rộng (JASSM-ER) và được đưa vào sử dụng bởi cả lực lượng hải quân, không quân Mỹ.

Theo Fleming, loại tên lửa trên sẽ được tích hợp lần đầu tiên trên chiếc máy bay ném bom chiến lược B-1B của không quân Mỹ vào năm 2018 và trên chiếc Super Hornet vào một năm sau.

Đặt mua 17 máy bay chống ngầm

Hôm 3/4, hải quân Mỹ cũng thông báo, lực lượng này đã ký hợp đồng trị giá 2,2 tỷ USD với hãng máy bay Boeing với dự án 17 máy bay trinh sát hàng hải P-8 Poseidon, được thiết kế nhằm phát hiện và phá hủy tàu ngầm.

Với khả năng bay 7.200km mà không cần tiếp nhiên liệu, máy bay quân sự Poseidon có thể mang theo nhiều loại bom và ngư lôi trong khi tốc độ bay đạt 900km/h.

P-8A Poseidon được mệnh danh là "sát thủ săn ngầm" của Mỹ.

Chi tiết hơn, máy bay tuần tra săn ngầm P-8A Poseidon dài 39,47 mét với độ sải cánh 35,72 mét. Nó có trọng tượng không tải là 62.730 kg và trọng lượng tối đa khi cất cánh là 85.370 kg.

Máy bay này được trang bị hệ thống radar vô cùng tối tân. “Hỏa lực” của dòng máy bay hải quân này là 11 móc treo dưới thân và cánh để lắp bom, với 5 điểm treo trong thân và 6 điểm treo ngoài cánh, có thể mang tổng khối lượng vũ khí lên tới 5,5 tấn.

Hãng máy bay Boeing đang lên kế hoạch trang bị cho Poseidon một hệ thống cho phép nó thả ngư lôi chính xác từ độ cao khoảng 9.100 mét, hoặc thậm chí cao hơn.

Tổng cộng, hải quân Mỹ đã mua khoảng 78 chiếc máy bay loại này và cho tới nay đã nhận vào biên chế khoảng 50 chiếc. Chúng sẽ thay thế cho phi đội chống ngầm/giám sát Lockheed P-3 Orion vì đã “có tuổi”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cam kết sẽ tăng ngân sách quốc phòng đạt 50 tỷ USD cho năm tới. Trong khi đó, Washington thường tìm cách ngăn cản các quốc gia khác thử nghiệm, hoặc mua những vũ khí tương tự, ngay cả đối với mục đích phòng thủ.

Một số hình ảnh khác của P-8A Poseidon:

Máy bay P-8A được trang bị các hệ thống cảnh báo sớm, tác chiến điện tử, chống hồng ngoại.

Máy bay được trang bị radar AN/APY-10 ở phần mũi giúp phát hiện, phân loại, nhận diện tàu chiến ở trạng thái tĩnh, tàu cỡ nhỏ và giám sát vùng ven biển.

P- 8A không hổ danh là 'sát thủ săn ngầm'

Theo tiết lộ của hải quân Mỹ, mỗi chiếc P-8A có thể mang đến 64 phao chìm gắn thiết bị dò tìm sonar dưới lòng biển.

Đây là máy bay tuần tiễu trên biển đa chức năng do hãng Boeing nghiên cứu phát triển.

Theo Danh Tuyên (Nguoiduatin.vn)