Thế giới

Mỹ tạm dừng hoạt động trực thăng “chim ưng biển” sau tai nạn ở Nhật Bản

Quân đội Mỹ ngày 14/12 đã tạm dừng hoạt động đối với các trực thăng “chim ưng biển” MV-22 Osprey tại Nhật Bản sau khi một trực thăng loại này lao xuống biển ở đảo Okinawa khiến 5 người bị thương, vụ tai nạn đầu tiên liên quan tới MV-22 Osprey tại Nhật Bản.

Quân đội Mỹ ngày 14/12 đã tạm dừng hoạt động đối với các trực thăng “chim ưng biển” MV-22 Osprey tại Nhật Bản sau khi một trực thăng loại này lao xuống biển ở đảo Okinawa khiến 5 người bị thương, vụ tai nạn đầu tiên liên quan tới MV-22 Osprey tại Nhật Bản.

 
 Trực thăng MV-22 Osprey rơi xuống biển trên đảo Okinawa và vỡ thành nhiểu mảnh (Ảnh: Reuters)
Trực thăng MV-22 Osprey rơi xuống biển trên đảo Okinawa và vỡ thành nhiểu mảnh (Ảnh: Reuters)

Reuters đưa tin, một trực thăng MV-22 Osprey do quân đội Mỹ vận hành đã lao xuống biển hôm 13/12, khiến 5 người bị thương, sau khi một ống nối với trực thăng bị vỡ trong một màn tập luyện tiếp nhiên liệu.

Những hình ảnh được đài truyền hình NHK của Nhật Bản công bố cho thấy chiếc trực thăng Osprey đã vỡ thành vài mảnh dưới biển ngay sát bờ.

Một phát ngôn viên của Thủy quân lục chiến Mỹ tại Okinawa hôm qua xác nhận rằng các chuyến bay đối với trực thăng Osprey đã bị tạm dừng. Quân đội Mỹ vẫn đang điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn mà Thủ tướng Nhật Shinzo Abe miêu tả là “đáng tiếc”.

Trực thăng Osprey, do Boeing và hãng Bell Helicopter chế tạo, đã gặp phải hàng loạt sự cố tại những nơi khác trên thế giới trước vụ tai nạn ở Okinawa hôm thứ Ba.

Mỹ cho biết nước này có 2 phi đội Osprey tại Nhật Bản nhưng không tiết lộ con số chính xác. Một phi đội thường bao gồm từ 12-24 máy bay.

Quân đội Mỹ hiện có gần 50.000 binh sĩ đồn trú tại Nhật Bản, trong đó phần lớn đóng tại Okinawa.

Theo An Bình (Dân Trí)