Thế giới

Mỹ phạt tù chung thân cảnh sát cưỡng hiếp người đột quỵ

Gary Dale Baker - cựu sĩ quan cảnh sát Sacramento, đã cưỡng hiếp một phụ nữ bị đột quỵ không thể nói chuyện. Nạn nhân đã cố gắng báo cho người thân biết nhưng lúc đầu họ không hiểu.

Gary Dale Baker - cựu sĩ quan cảnh sát Sacramento, đã cưỡng hiếp một phụ nữ bị đột quỵ không thể nói chuyện. Nạn nhân đã cố gắng báo cho người thân biết nhưng lúc đầu họ không hiểu.

Bị cáo Gary Dale Baker tại tòa - Ảnh: Sacramento Bee

Ngày 11-11, chánh án Tòa án cấp cao Sacramento, Ernest Sawtelle, đã tuyên Baker án chung thân với 9 tội danh, trong đó có cưỡng hiếp, cưỡng ép khẩu dâm, bạo hành tình dục và trộm cắp.

Theo cáo trạng của tòa, Baker, 52 tuổi, đã cưỡng hiếp nạn nhân - một phụ nữ 75 tuổi bị đột quỵ không thể nói chuyện, ngay trong căn hộ của bà trong khoảng thời gian 2010-2012.

Ban đầu nạn nhân đã cố báo với người thân về chuyện xảy ra nhưng họ không hiểu. Sau đó, qua kiểm tra DNA, vụ cưỡng hiếp mới được xác nhận nhưng lại không thể xác định thủ phạm.

Cuối năm 2012, gia đình người phụ nữ đã lắp camera và ghi được hình ảnh hung thủ khi ông ta lại định tấn công bà. Khi xem video, cảnh sát Sacramento lập tức nhận ra đồng nghiệp của họ.

Thẩm phán Ernest Sawtelle nói hành vi của Baker đã làm hoen ố hình ảnh cảnh sát Mỹ và án chung thân là hình phạt thích đáng dành cho ông ta.
 
>> 5 tháng, cảnh sát Mỹ bắn chết 385 người
>> Cảnh sát Mỹ bắn chết sát thủ vượt ngục sau 3 tuần
>> Cảnh sát Mỹ bắn chết một người vô gia cư

Theo T.Vy (Tuổi Trẻ)