Thế giới

Mỹ nói Iran sẽ gặp 'cơn thịnh nộ' nếu theo đuổi vũ khí hạt nhân

Ngoại trưởng Mỹ cảnh báo Iran sẽ bị cả thế giới lên án nếu phát triển vũ khí hạt nhân, khẳng định Washington không muốn dùng biện pháp quân sự.

Mỹ nói Iran sẽ gặp 'cơn thịnh nộ' nếu theo đuổi vũ khí hạt nhân
Ngoại trưởng Pompeo trong một cuộc họp hồi tháng 4.

"Tôi mong Iran hiểu rằng nếu họ đẩy mạnh chương trình hạt nhân, cơn thịnh nộ của toàn thế giới sẽ giáng xuống đầu họ. Thế giới sẽ không chấp nhận việc Tehran bắt đầu phát triển vũ khí hạt nhân, chúng ta sẽ đi vào con đường không có lợi cho nước này", Reuters dẫn lời của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm qua tuyên bố.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ khẳng định phát biểu này không ám chỉ tới biện pháp quân sự nhằm vào Tehran.

"Không nên nhầm 'cơn thịnh nộ' với hành động quân sự. Tôi muốn nhắc đến sự phản đối của cả thế giới và áp lực kinh tế dồn vào Iran. Tôi hy vọng biện pháp quân sự sẽ không được dùng đến, nó không có lợi cho bất kỳ quốc gia nào trên thế giới", Ngoại trưởng Pompeo nhấn mạnh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 8/5 tuyên bố rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran được ký kết năm 2015 dưới thời người tiền nhiệm Barack Obama, với lý do thỏa thuận này không ngăn được Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân. Đáp lại, Iran đe dọa sẽ tái khởi động chương trình làm giàu urani ở mức công nghiệp nếu thỏa thuận sụp đổ.

Thỏa thuận hạt nhân giữa Iran với 6 cường quốc gồm Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nga và Trung Quốc được ký với tên đầy đủ là Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện (JCPOA), là kết quả của 15 năm đàm phán ngoại giao. Trump từng phê phán JCPOA từ trước khi đắc cử, cho rằng đó là "thỏa thuận tồi tệ chưa từng có" và hứa xé bỏ nó trong ngày đầu nắm quyền.

Theo Nguyễn Hoàng (VnExpress.net)