Thế giới

Mỹ: Nổ súng tại công viên, 5 người bị bắn chết

Các nhà chức trách Mỹ vừa cho biết 5 người đã bị bắn tại một công viên ở hạt Harford bang Maryland (Mỹ).

Các nhà chức trách Mỹ vừa cho biết 5 người đã bị bắn tại một công viên ở hạt Harford bang Maryland (Mỹ).

Ngày 18/10, hãng tin AP dẫn lời cảnh sát trưởng bang Maryland cho biết, đã có 3 người thiệt mạng và 2 người bị thương trong vụ nổ súng tại một khu nhà văn phòng thuộc bang này. Cả 5 nạn nhân đều được cho là nhân viên của công ty cung cấp đá granit địa phương nơi xảy ra vụ nổ súng.

AP dẫn lời cảnh sát địa phương nhận định danh tính nghi phạm nổ súng là tên Radeed Labeeb Prince (37 tuổi). Nghi phạm Radeed được cho là lái một chiếc xe có biển số bang Delaware. Hiện nghi phạm đã bỏ chạy.

Mỹ: Nổ súng tại công viên, 5 người bị bắn chết

Cảnh sát địa phương nhận định danh tính nghi phạm nổ súng là tên Radeed Labeeb Prince (37 tuổi)

Cảnh sát hạt Harford cho biết thêm, nghi phạm có liên quan tới ngành kinh doanh đá granit nhưng chưa xác định được rõ chi tiết. Được biết, tên Radeed từng có tiền án và cảnh sát địa phương cảnh báo rằng nếu người dân phát hiện ra hắn nên gọi ngay số điện thoại khẩn cấp 911.

Các nhà chức trách cũng cho rằng tên Radeed là nghi phạm duy nhất trong vụ nổ súng và không có cá nhân nào khác liên quan.

Vụ nổ súng này xảy ra sau khi người Mỹ vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ xả súng xảy ra đêm 1/10 ở Khách sạn Mandalay Bay khi hung thủ Paddock (64 tuổi) đứng trên phòng khách sạn ở tầng thứ 32 và bắt đầu xả súng nhằm vào khoảng 40.000 người đang tham dự lễ hội âm nhạc đồng quê Route 91 Harvest ở bên dưới.

Với 58 người chết và gần 600 người bị thương, đây là vụ xả súng đẫm máu nhất trong lịch sử Mỹ. Sau vụ xả súng khủng khiếp ở Las Vegas, luật sở hữu súng ở Mỹ lại tiếp tục bị đem ra tranh luận khi quốc gia này cho phép người dân mua súng mà không cần bất cứ giấy phép nào.

Theo giới quan sát, số người chết vì súng vẫn sẽ cao hay các vụ xả súng hàng loạt sẽ vẫn tiếp tục xảy ra nếu nước Mỹ không có cải cách thiết thực về quyền sở hữu súng.

Theo Hà Kim (Công Lý)