Thế giới

Mỹ: Ngộ độc khí CO, người bố cùng 7 đứa con tử vong

Hai vụ ngộ độc khí CO đã cướp đi sinh mạng của 11 người trong vòng 2 giờ tại bang Maryland và Tennessee, Mỹ.

Hai vụ ngộ độc khí CO đã cướp đi sinh mạng của 11 người trong vòng 2 giờ tại bang Maryland và Tennessee, Mỹ.

 

Thi thể các nạn nhân tử vong do nhiễm độc khí CO đang được di dời khỏi một ngôi nhà ở Princess Anne, Maryland, Mỹ

Vụ ngộ độc khí CO tại bang Maryland xảy ra một ngày sau khi 3 người khác thiệt mạng cũng do ngộ độc khí CO tại một ngôi nhà ở thành phố Wartburg, bang Tennessee, Mỹ. Hai thành viên khác của gia đình này được đưa tới bệnh viện để điều trị.

Theo Trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Mỹ, ngộ độc khí CO khiến 430 người tử vong mỗi năm ở nước này.

“Những triệu chứng phổ biến của ngộ độc khí CO là đau đầu, hoa mắt, mệt mỏi, đau bụng, nôn mửa, đau ngực và rối loạn”, Trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Mỹ cho hay.

Các thiết bị phát hiện khí CO là yêu cầu bắt buộc tại một số vùng ở Mỹ, bao gồm  bang Colorado, New York, Alaska và California.  Khí CO không mùi được sản sinh ra trong quá trình đốt nhiên liệu hóa thạch.
 
Theo Huy Phong (Dân Việt)